Nhiều người ở TP.HCM chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng

27/07/2020 10:49 GMT+7

UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn, trong đó tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng sáng 27.7, quan sát của chúng tôi cho thấy nhiều người lơ là, chủ quan.

Chiều tối 26.7, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn tới thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch UBND 24 quận, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng. Chỉ đạo đưa ra trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng khi có một số ca nhiễm lây lan trong cộng đồng. Trong thông báo này, TP.HCM tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ảnh Bảo Vy

Sáng 27.7 quan sát của chúng tôi, trên đường phố ở TP.HCM tại các quận 8, quận 5, quận 3… đa số người dân có ý thức trách nhiệm, đeo khẩu trang khi di chuyển. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có nhiều bạn trẻ không đeo khẩu trang. Nhiều tài xế xe công nghệ khi đang chở khách, giao hàng cũng không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng phòng tránh dịch Covid-19.
Tại các khu chợ dân sinh tập trung đông người, như chợ Nhị Thiên Đường, chợ Bông Sao (quận 8, TP.HCM) nhiều người bán hàng và người mua hàng cũng chủ quan không đeo khẩu trang.

Những thành phần tạo nên khẩu trang y tế - mặt hàng hot nhất đại dịch covid-19

Tài xế công nghệ không đeo khẩu trang

Bảo Vy

Nhiều bạn trẻ vô tư không mang khẩu trang khi di chuyển trên đường

Ảnh Bảo Vy

Tại khu dân cư, hay tại chợ nơi tập trung đông người, nhiều người dân không đeo khẩu trang

Ảnh Bảo Vy

Công viên dù thưa vắng hơn, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang...

... Đối lập với những hình ảnh trên, trên đường phố TP.HCM sáng nay, rất nhiều người đã có ý thức bảo vệ mình khi chú ý đeo khẩu trang

Ảnh Bảo Vy

Chị N.T.N, 33 tuổi, bán rau củ quả tại chợ dân sinh đường Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, TP.HCM khi được chúng tôi nhắc, chị mang khẩu trang trong túi ra đeo và giải thích “Tôi cũng biết quy định là phải đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng vì mình ngồi bán hàng thời gian dài nên khó thở, chỉ bỏ ra một chút rồi khi có đông khách lại mang vào ngay”.
Tại các công viên như công viên Âu Lạc (Q.5), công viên đường Bông Sao (Q.8) trong sáng nay 27.7, số người tập trung tại đây ít hơn hẳn các ngày trước đó, một số người ngồi trong công viên không đeo khẩu trang.

Người trẻ cần lưu ý gì trước thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế?

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 16 liên quan đến BN420, người từng tới một chung cư ở TP.HCM

 
Hơn 20 giờ tối qua, 26.7, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 16. Có những thông tin người trẻ cần đặc biệt lưu ý, nhất là những bạn trẻ đã di chuyển tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi thời gian qua:
Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau:
1. Những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện:
- Bệnh viện C Đà Nẵng: từ ngày 20-22.7.
- Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 18.7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23.7 tại phòng Hồi sức tích cực.
- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng: Từ ngày 14-16.7 và 20-21.7 tại căng-tin Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện và phòng 401, khu B.
2. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường:
- Chuyến 3 giờ chiều ngày 17.7.2020 từ Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi.
- Chuyến 3 giờ sáng ngày 20.7.2020 từ Thành phố Quảng Ngãi đi Thành phố Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6h30 giờ sáng.
3. Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21.7.2020, số hiệu SE7 từ Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi.
4. Chợ đầu mối Hoà Cường, 65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 8-12.7.
5. Quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thuỵ, Quảng Ngãi, vào buổi sáng ngày 18.7.
6. Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19.7.
7. Nhà Văn hoá Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 20-21 giờ ngày 23.7.
Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;
- Gọi điện đến các đường dây nóng: 1900988975 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng) và 0914021022 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình;
- Thực hiện cách ly tại nhà;
- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Tung tin thất thiệt về bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.