Nhiều người vẫn vô tư tắm biển, California phải siết chặt lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19

24/03/2020 12:11 GMT+7

Thống đốc bang California siết lệnh phong tỏa, đóng cửa bãi đậu xe tại những bãi biển và công viên sau khi hàng chục ngàn người phớt lờ quy định giữ khoảng cách cộng đồng phòng COVID-19 … đi tắm biển cuối tuần rồi.

Chính quyền California, bang đông dân nhất ở Mỹ, đã ra lệnh cho người dân phải ở nhà đề phòng dịch COVID-19 lan rộng, theo AFP.
Tuy nhiên, hình ảnh được lan truyền mạng xã hội cuối tuần rồi cho thấy một số lượng người rất lớn đã đổ xô đến các bãi biển như Malibu và Santa Monica.
"Tôi có chút lo lắng. Mọi người đã xem tin tức về đám đông tập trung trong công viên, bờ biển xinh đẹp của chúng ta", Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom nói trong buổi họp báo ngày 23.3.
Ông Newsom cho biết người dân không thể duy trì giữ khoảng cách cộng đồng nếu tiếp tục đi leo núi trong các công viên quốc gia và bờ biển ở bang California.
"Chính vì thế, chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả bãi đậu xe tại những bãi biển và công viên ngay lập tức. Chúng tôi không muốn chứng kiến những gì xảy ra cuối tuần qua tái diễn", ông Newsom lưu ý.

Một bãi biển không một bóng người ngày 23.3 sau khi chính quyền bang California siết lệnh phong tỏa

AFp

California, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19 ở Mỹ, có hơn 1.700 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và ít nhất 27 trường hợp tử vong.
Tuần rồi, ông Newsom đã ra lệnh cho tất cả người dân ở nhà, cấm những hoạt động không cần thiết và duy trì giữ khoảng cách cộng đồng đề phòng COVID-19 lan rộng.
Tuy nhiên, cảnh sát không thể thực thi lệnh này, ông Newsom cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng mọi người sẽ tự giác chấp hành.

[VIDEO] Tổng thống Trump cam kết triển khai Vệ binh quốc gia để chống dịch Covid-19

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Los Angeles, ông Eric Garcetti đã nới lỏng quy định hạn chế nhà hàng giao rượu đến tận nhà. Một số khu vực khác ở Mỹ cũng có động thái tương tự.
Thống đốc Newsom đồng thời ca ngợi tỉ phú Elon Musk đã hỗ trợ 1.000 máy thở mới cho các bệnh viện tại thành phố Los Angeles, bang California để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
 
Tại bang Florida, Thống đốc Ron DeSantis đã bị chỉ trích gay gắt vì những bãi biển đông đúc. Sau đó, ông DeSantis đã ra lệnh đóng cửa các bãi biển ở hạt Broward và Palm Beach cuối tuần rồi, theo tờ The Hill. Tuy nhiên, một luật sư đã đệ đơn kiện việc Thống đốc DeSantis yêu cầu đóng cửa tất cả bãi biển ở Florida.
Riêng bang Florida ghi nhận hơn 760 ca nhiễm và 13 người chết vì COVID-19. Trong thông báo ngày 23.3, Đại học Tampa ở Florida cho biết ít nhất 5 sinh viên đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đi du lịch với các sinh viên khác trong kỳ nghỉ xuân.
Mới đây, đài CBS News công bố đoạn video cho thấy một số người đi du lịch trong kỳ nghỉ xuân ở thành phố ở Miami, Florida, phớt lờ các cảnh báo về COVID-19 của chính quyền. “Dịch COVID-19 không thể ngăn tôi tiệc tùng. Tôi chờ đợi kỳ nghỉ xuân ở Miami từ rất lâu và đã lên kế hoạch cho chuyến đi này cách đây 2 tháng”, một người nói trong đoạn video.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.