Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Kabul

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2021 07:36 GMT+7

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án vụ tấn công bên ngoài sân bay Kabul ngày 26.8 khiến ít nhất 13 lính Mỹ và nhiều người Afghanistan thiệt mạng.

Cụ thể, Thủ tướng Anh Boris Johnson lên án vụ tấn công “dã man” nói trên và chính phủ nước này sẽ tiếp tục chiến dịch sơ tán ở Kabul sau khi đã đưa hơn 13.000 người rời khỏi Afghanistan, theo AFP. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Anh ra khuyến cáo mới với nội dung cảnh báo có “mối đe dọa khủng bố cao” xung quanh sân bay Kabul.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cam kết sẽ tiến hành cuộc sơ tán cho đến cùng. Ông chia buồn với những gia đình của các nạn nhân là người Mỹ và Afghanistan trong vụ tấn công.

IS nhận trách nhiệm tấn công sân bay Kabul làm 12 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng lên án “vụ tấn công khủng khiếp” chống lại những người không được bảo vệ đang tìm kiếm tự do. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thì lên án đó là "hành động hèn nhát” và tuyên bố nước này “sát cánh với những người bạn Mỹ và Afghanistan”.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lên án vụ tấn công nói trên và cho hay chuyến bay sơ tán cuối cùng của nước này đã rời khỏi sân bay Kabul trước khi vụ nổ xảy ra. “Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công hèn hạ nhắm vào nhiều dân thường vô tội và những cá nhân chỉ đang tìm kiếm an toàn trong tình hình khó khăn và đầy nguy cơ ở Afghanistan”, bà Ardern nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.
Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hay chính phủ nước này đau lòng cho nhân dân Afghanistan và những người thân của các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ làm việc với các đối tác để tái định cư cho người tị nạn Afghanistan. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh mục tiêu chính của liên minh là sơ tán nhiều người đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt, theo AFP. 
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc phát triển các kết hoạch đáp trả thủ phạm vụ tấn công. “Chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ săn lùng và buộc các người trả giá”, Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng, theo Reuters.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng không cung cấp chi tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.