Nhiều nơi bầu cử sớm

20/05/2011 00:44 GMT+7

* Sáng 19.5, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho 7.380 cử tri ở 6 xã gồm: Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa (H.Minh Hóa); Tân Trạch, Thượng Trạch (H.Bố Trạch). Theo báo cáo từ các điểm bầu cử thì thời tiết thuận lợi, tình hình an ninh trật tự tốt.

Nâng chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

Phạm Khánh Phong Lan

* Tại Quảng Nam, hơn 28.000 cử tri ở 30 xã vùng cao, biên giới thuộc các huyện Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My tham gia bầu cử sớm. 

* Hôm nay 20.5, người dân và chiến sĩ xã đảo Thổ Châu (H.Phú Quốc, Kiên Giang) đi bầu cử sớm ĐBQH và HĐND các cấp tại 5 điểm bỏ phiếu.

* Tại TP.HCM hôm qua, Thanh Niên tiếp tục ghi nhận ý kiến 2 ứng cử viên đại diện cho 2 ngành Ksnd và Y tế TP.

Đại diện cho ngành y tế TP.HCM tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIII, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TP, cho rằng dù đã có nhiều nỗ lực và đạt những thành tựu, song ngành y tế còn nhiều việc phải làm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Cụ thể, ngành y tế TP cần tập trung khắc phục các tồn tại, bất cập về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, quá tải bệnh viện tuyến trên, các vấn đề về công bằng trong hưởng thụ dịch vụ y tế… “Các giải pháp phải bao gồm xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, thật sự tạo nền cơ sở pháp lý định hướng cho y tế phát triển”, bà Lan nói.

Bà Lan nhấn mạnh nếu được tín nhiệm làm ĐBQH, bà sẽ tích cực góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, cơ chế về y tế, luôn đấu tranh cho quyền của nhân dân được hưởng các chăm sóc y tế một cách công bằng và hiệu quả.

 

Không để xảy ra khởi tố oan, sai

Ông Phạm Văn Gòn

Trước cử tri Q.6, Bình Tân (TP.HCM), ông Phạm Văn Gòn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM đã đề ra 4 nội dung chính trong chương trình hành động. Trong đó nhấn mạnh với vai trò lãnh đạo Viện KSND TP.HCM, ông sẽ xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, dựa vào dân, tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ và hợp tác của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm tham nhũng, ma túy, tội phạm có tổ chức. “Kiên quyết không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm hoặc khởi tố oan, sai làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của công dân; đồng thời xử lý nghiêm khắc các hành vi lợi dụng chức trách nghề nghiệp, vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiệp vụ của cán bộ kiểm sát”, ông Gòn nhấn mạnh.

Ông Gòn cũng cam kết nếu trở thành ĐBQH sẽ đề xuất những sáng kiến xây dựng luật và các quyết sách khác phù hợp lòng dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

 Q.N - H.X.H - H.C- Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.