Nhiều nơi có mưa ‘vàng’ giải nhiệt nóng bức

06/05/2016 08:25 GMT+7

Trưa 5.5, TP.HCM đang nắng gắt thì bất ngờ xuất hiện cơn mưa vừa trên địa bàn các quận 7, 8, 4,...

Hai đợt mưa trên các tuyến đường Nguyễn Thị Thập, Lâm Văn Bền, Nguyễn Hữu Thọ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7), mỗi đợt cách nhau hơn 5 phút, trong đó đợt mưa sau lớn hơn và kéo dài khoảng 15 phút khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ.
Trong khi đó cùng thời điểm này, tại các quận: 3, 10, 12, Phú Nhuận, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh… trời vẫn nóng như đổ lửa, sau đó chỉ lác đác vài hạt mưa nhỏ rồi ngưng.
Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, Nam bộ đang xuất hiện mưa rào và giông. Do chưa có gió mùa tây nam nên mưa chưa trải dài trên toàn bộ khu vực Nam bộ, nhưng từ nay tới giữa tháng mưa sẽ tăng dần, đó là hiện tượng mưa chuyển mùa.
Trong giai đoạn chuyển mùa này, thời tiết ở TP.HCM rất khó chịu do nắng nóng vẫn còn, ngày 6.5 sẽ nóng bức trở lại. Bên cạnh đó, giai đoạn này các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông sét, lốc nguy cơ xảy ra rất cao.
Chiều 5.5, mưa lớn trái mùa bất ngờ đổ xuống TP.Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nhiều đường phố ngập lụt. Cụ thể, trước Bệnh viện Tâm thần, Cảnh sát PCCC Đồng Nai, khu vực cầu Săn Máu (đường Nguyễn Ái Quốc), Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (QL1, P.Tân Biên)... ngập sâu từ 30 - 50 cm, nước tràn cả vào nhà dân ở hai bên đường; các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, di chuyển chậm, giao thông ách tắc.
Cùng ngày, mưa lớn cũng đã xảy ra tại tỉnh An Giang, bao trùm 3 huyện: Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới. Mưa bắt đầu từ 16 giờ 45, kéo dài gần 30 phút. Tại TT.Tràm Chim (H.Tam Nông, Đồng Tháp), cũng đã có mưa kéo dài khoảng 15 phút.
Mưa lớn kèm theo giông lốc đã xảy ra tại xã Định An, H.Gò Quao (Kiên Giang) làm 11 căn nhà mái lá bị sập hoàn toàn và 9 căn tốc mái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.