Nhiều nước cũng có thể kiện Trung Quốc

17/05/2014 01:16 GMT+7

Hôm qua (16.5) trong khuôn khổ chương trình tọa đàm định kỳ hằng tháng, Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sự kiện giàn khoan Hải Dương - 981: Các khía cạnh pháp lý và khả năng khởi kiện”.

Tại tọa đàm các chuyên gia đã phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến đến vụ việc, những lập luận của VN, TQ cũng như góc nhìn của các học giả VN và quốc tế, khả năng và các vấn đề mà VN có thể khởi kiện TQ.

Bên lề hội thảo, trả lời báo chí về khả năng khởi kiện của VN đối với vụ việc TQ hạ đặt trái pháp luật giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển VN, thạc sĩ Phạm Lan Dung, Trưởng khoa Luật Quốc tế Học viện Ngoại giao cho biết: Nếu khai thác tốt các chi tiết trong vụ việc, vận dụng khéo léo luật Biển quốc tế và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì VN hoàn toàn có khả năng khởi kiện TQ ra Tòa trọng tài theo Phụ lục VII của Công ước quốc tế về luật Biển (UNCLOS) 1982. Tuy nhiên khởi kiện hay không là một quyết định mang tính vĩ mô, trong đó cần tính đến nhiều yếu tố khác mang tính chất tổng thể liên quan như quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế...

Theo UNCLOS 1982, tất các quốc gia thành viên của UNCLOS được hưởng quyền tự do hàng hải. Đó là một quyền truyền thống có từ lâu đời, thậm chí là tập quán quốc tế, kể cả các quốc gia không phải thành viên UNCLOS 1982 như Mỹ chẳng hạn, vẫn có quyền đó. Họ có thể kiện nếu một quốc gia nào đó vi phạm quyền tự do hàng hải được quy định trong UNCLOS 1982.

Trong vụ việc này rõ ràng các hoạt động của TQ đang thực sự cản trở, gây ảnh hưởng lên các tuyến hàng hải. Nếu một quốc gia nào đó thấy rằng vụ việc này gây ảnh hưởng đến mình thì họ cũng có thể khởi kiện được bất kể TQ có thể viện dẫn giàn khoan Hải Dương - 981 được đặt trong “vùng nước” của họ.

Trường Sơn

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam
>> Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc
>> Nga lần đầu lên tiếng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển VN áp sát giàn khoan Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.