Nhiều nước hỗ trợ nạn nhân sóng thần ở Indonesia

Khánh An
Khánh An
23/12/2018 11:30 GMT+7

New Zealand đưa hàng cứu trợ đến, trong khi Úc và Malaysia cam kết sẵn sàng hỗ trợ.

Đài TVNZ ngày 23.12 đưa tin chính phủ New Zealand điều trực thăng Hercules chở hàng cứu trợ đến với các nạn nhân sóng thần ở Indonesia gây ra do núi lửa Anak Krakatau phun trào tại eo biển Sunda vào đêm hôm trước.
Bên cạnh đó, New Zealand cũng cam kết hỗ trợ 1,5 triệu NZD (23,5 tỉ đồng) giúp cứu trợ khẩn cấp và tái thiết sau thảm họa.
Trước đó, núi lửa phun trào tại eo biển Sunda gây ra sóng thần khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương, chủ yếu tại các khu vực Nam Lampung (tỉnh Bandar Lampung trên đảo Sumatra), Serang và Pandeglang (tỉnh Banten trên đảo Java)
Cùng ngày, tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Indonesia nếu được yêu cầu. “Theo chúng tôi biết, tại thời điểm hiện tại thì chưa có người nước ngoài nào kể cả người Úc bị ảnh hưởng”, ông nói thêm.
Phó thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cho hay nước này cũng sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng giải quyết hậu quả sóng thần.
“Tôi rất buồn khi nghe tin về thảm họa sóng thần ở Indonesia cướp đi nhiều mạng người. Tôi cầu nguyện cho người Indonesia kiên cường đối phó. Malaysia sẵn sàng hỗ trợ để giảm nhẹ gánh nặng cho những anh chị em của chúng tôi ở Indonesia”, hãng Bernama dẫn lời bà Wan Azizah nói.
Theo ông Sutopo Purwo Nugroho thuộc Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, thống kê sơ bộ cho thấy đợt sóng thần còn khiến 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và hàng chục tàu thuyền bị hư hại nặng.
Ba khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt sóng thần ở Indonesia Ảnh chụp màn hình CNN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.