Nhiều phụ nữ mắc khối u khổng lồ trong bụng do chủ quan

Duy Tính
Duy Tính
27/08/2020 00:11 GMT+7

Trong 2 ngày liên tiếp, Bệnh viện An Sinh TP.HCM phẫu thuật bóc tách thành công 2 khối u khổng lồ trong bụng cho 2 phụ nữ, một người ở TP.HCM và một người ở Tiền Giang.

Ngày 26.8, Bệnh viện An Sinh (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật 2 ca có khối u khổng lồ trong bụng cho 2 phụ nữ, một người bị khối u nang buồng trứng, một người bị u xơ tử cung.

Chủ quan không đi thăm khám

Trường hợp thứ nhất là chị H.T.Y.H (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Chị H. cho biết mình bị u nang buồng trứng nhưng không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào nên chủ quan không theo dõi và điều trị sớm.
Thời gian gần đây, chị nhận thấy bụng mình căng cứng và to lên bất thường giống như mang thai. Chị H. đến Bệnh viện An Sinh thăm khám, được các bác sĩ chẩn đoán mắc u nang buồng trứng phát triển lớn và chỉ định phẫu thuật.

Khối u buồng trứng nặng hơn 5 kg được lấy ra

Ảnh: BVCC

Ngày 25.8, chị H. được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u nang buồng trứng nặng đến 5,5 kg. Quá trình bóc tách, bác sĩ bảo tồn tối đa tổ chức buồng trứng (tử cung và vòi trứng) và giảm thiểu những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
Đến ngày 26.8, chị H. hồi phục sức khỏe tốt, bụng mềm, vết mổ ổn định, tinh thần cải thiện rõ rệt và có thể ăn cháo.
Theo các bác sĩ, u nang buồng trứng là một dạng u phần lớn là lành tính, có thể gặp ở phụ nữ trong bất kỳ độ tuổi nào. Do u nang tiến triển âm thầm, không có triệu chứng nên thường các chị em thường bỏ qua, trừ khi u phát triển quá lớn và gây chèn ép các nội tạng.
Những dấu hiệu u nang thường gặp là: Sờ thấy u trên bụng, đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn đi tiêu hoặc đi tiểu. Trường hợp u nang buồng trứng lớn có thể gây biến chứng đau quặn bụng cấp tính, đau từng cơn hoặc dồn dập, thường kèm nôn ói, trầm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện càng sớm u nang buồng trứng càng ít ảnh hưởng đến chức năng làm mẹ. Vì vậy, phụ nữ cần quan tâm khám sức khỏe định kỳ để có thể phòng ngừa, phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh để khối u phát triển xâm lấn làm tổn thương các cơ quan khác trong cơ thể.

Tự dưng thấy bụng mỗi ngày một lớn

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân H.T.T (48 tuổi, ngụ Tiền Giang). Chị T. cho biết những tháng qua thấy cơ thể mình khác lạ, bụng mỗi ngày một lớn. Chị được chị em hàng xóm khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe sớm để điều trị kịp thời nếu có vấn đề.
Tại Bệnh viện An Sinh, chị T. được bác sĩ Huỳnh Thị Trong, Trưởng khoa Phụ sản, khám và phát hiện khối u xơ tử cung đã phát triển lớn, chỉ định phẫu thuật lấy khối u ra sớm nhằm tránh những biến chứng.
Ngày 24.8, các bác sĩ Bệnh viện An Sinh vừa phẫu thuật thành công bóc tách thành khối u nang buồn trứng khổng lồ nặng 3 kg cho chị T. Hiện sức khỏe chị T. hồi phục tốt, trạng thái tươi tỉnh và đã ăn được cháo.
Bác sĩ Huỳnh Thị Trong, cho biết: Trong quá trình phẫu thuật, thăm dò ổ bụng thấy khối u rất lớn có kích thước khoảng 28 x 25 cm nên đã quyết định cắt hoàn toàn tử cung và hai phần phụ. Mặc dù vẫn đang chờ kết quả sinh thiết để xác định khối u lành tính hay ác tính nhưng đa số khối u là lành tính. Nhưng loại u này phát triển to lên nhanh chóng nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời, khối u xơ lớn sẽ chèn ép các cơ quan khác gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Về lâu dài khối u có thể bị suy thoái, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.
Phụ nữ nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần
Bác sĩ Nguyễn Thị Trong cũng khuyến cáo chị em phụ nữ nên dành thời gian tối thiểu 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhằm phòng ngừa các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ cũng như điều trị sớm trong các trường hợp mắc bệnh, tránh trường hợp mắc bệnh nặng hay như các khối u trường hợp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.