Nhiều quan chức Nhật Bản bị kỷ luật vì ăn tối với con trai thủ tướng

22/02/2021 14:37 GMT+7

Đài NHK loan tin Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đang chuẩn bị khiến trách 11 quan chức vì vi phạm quy tắc đạo đức khi dự tiệc với con trai Thủ tướng Yoshihide Suga, cổ đông của một doanh nghiệp.

Bê bối liên quan đến con trai của Thủ tướng Yoshihide Suga nổi lên gần đây sau khi truyền thông công bố đoạn ghi âm về cuộc hội thoại giữa người con của ông Suga với các quan chức Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.
Theo Kyodo News, con trai ông Suga là cổ đông của công ty Tohokushinsha Film, chuyên về phát sóng vệ tinh. Con trai của ông Suga bị cho là đã mời các quan chức tham gia các bữa tiệc đắt đỏ và tặng quà để bàn bạc về việc cấp phép cho Tohokushinsha Film.
Ông Suga từng làm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông từ năm 2006-2007 và con trai làm thư ký cho ông vào thời gian này. Thủ tướng Suga đã nói không hay biết về các buổi ăn tối giữa con ông và các quan chức.
Luật đạo đức công chức quốc gia Nhật Bản cấm quan chức chính quyền nhận quà cáp từ cổ đông của các công ty. Tổng cục trưởng thông tin và truyền thông Yoshinori Akimoto và cấp phó Hironobu Yumoto gần đây đã bị luân chuyển chức vụ, được cho là vì tham gia buổi tiệc.
Theo đài NHK, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã hoàn tất điều tra và chuẩn bị gửi báo cáo lên Ủy ban Ngân sách hạ viện cùng Hội đồng đạo đức công chức quốc gia.
Theo đó, có 4 quan chức bộ bị cho là vi phạm quy tắc đạo đức khi dự nhiều buổi tiệc và nhận quà và 7 người khác nhận được những đối đãi tương tự. Bốn quan chức nói trên gồm ông Akimoto, ông Yumoto cùng hai Thứ trưởng phụ trách điều phối chính sách là Taniwaki Yasuhiko và Yoshida Mabito.
Nếu Hội đồng đạo đức công chức quốc gia thông qua, những quan chức nói trên sẽ bị khiến trách sớm nhất là vào ngày 24.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.