Nhiều sáng tạo trong tuần thứ ba Tháng Thanh niên

23/03/2020 08:00 GMT+7

Tuần thứ ba của Tháng Thanh niên (ngày 9 - 16.3), thanh niên cả nước tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội phục vụ nhân dân...

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thanh niên đã sáng tạo các mô hình cùng với người dân chống dịch trong Tháng Thanh niên...
Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, triển khai công trình thắp sáng đường nông thôn, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, xây dựng nhà nhân ái, trồng cây xanh...
Tiêu biểu, thanh niên Hậu Giang xây dựng 5 ngôi nhà Đoàn - Hội - Đội với tổng giá trị hơn 750 triệu đồng. Kiên Giang xây dựng cầu nông thôn trị giá 170 triệu đồng, 3 căn nhà nhân ái trị giá 210 triệu đồng, lắp 3 công trình thắp sáng đường quê chiều dài 4,5 km trị giá 150 triệu đồng. Cần Thơ xây dựng cầu Hy Vọng với tổng trị giá 260 triệu đồng. Khánh Hòa triển khai 5 công trình “thắp sáng đường quê” trị giá gần 500 triệu đồng. Bình Thuận tổ chức lắp đặt tuyến đường Ánh sáng an ninh có chiều dài 500 m với 14 vị trí chiếu sáng.
Tiếp tục triển khai phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” và khuyến khích đoàn viên thanh niên đăng tải nhiều ý tưởng sáng tạo lên website: ytuongsangtao.net. Tiêu biểu Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã phát động cuộc thi online “Tuần lễ thanh niên với các ý tưởng sáng tạo”. Qua các cuộc vận động mạnh mẽ, số lượng ý tưởng đã đăng của tỉnh được 2.266. Phú Thọ, toàn tỉnh đã đề xuất được 1.391 ý tưởng sáng kiến.
Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện. Tiêu biểu, Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của hoạt động vay vốn từ tổ chức tín dụng đen, vận động các nguồn lực hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho 4 dự án khởi nghiệp. Còn ở Hậu Giang tiến hành cấp vốn vay cho 15 thanh niên có ý tưởng và mô hình đề án khởi nghiệp với tổng số tiền 466 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được 9 lớp cho 300 thanh niên.
“Trong cái khó ló cái khôn”, giữa bối cảnh dịch Covid-19 tăng nhanh và diễn biến lây lan phức tạp trong cộng đồng, nhiều mô hình, sáng kiến, phần việc chống dịch của thanh niên ứng phó rất nhanh, cùng với các cấp và người dân chống dịch.
Đơn cử Tháng Thanh niên ở Bình Thuận thanh niên đã làm mô hình “Kính chống dịch Covid-19” từ những vật liệu đơn giản như bìa kính, xốp... Hay như Thành đoàn Hà Nội với mô hình “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hỏi từng công dân”, hỗ trợ nhân dân trong khai báo y tế toàn dân. Hoặc thanh niên Long An thực hiện công trình “Bồn rửa tay chống dịch Covid-19”. Thành đoàn TP.HCM thành lập các đội hình hỗ trợ công tác nhập liệu phiếu khai báo y tế tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố quản lý... Còn nhiều sáng kiến về may khẩu trang, làm nước khử khuẩn, buồng khử khuẩn toàn thân giúp người dân chống dịch...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.