Nhiều tài xế bỏ tiền lẻ vào chai nhựa rồi mua vé trạm thu phí Cai Lậy

06/08/2017 20:05 GMT+7

Chiều 6.8, nhiều tài xế mang theo tiền lẻ cuộn tròn bỏ trong chai nhựa để mua vé tại trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy nhằm phản đối và cho rằng chủ đầu tư đặt trạm không hợp lý, bán vé quá cao.

Vào khoảng 17 giờ 45, nhiều tài xế xe tải, ô tô khi di chuyển qua khu vực QL1 (H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nơi đặt trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy để phản đối.
VIDEO: Nhiều tài xế dùng tiền lẻ bỏ vào chai nhựa rồi mua vé ở trạm thu phí Cai Lậy
Số tiền lẻ được tài xế bỏ vào chai nhựa khi trả tiền mua vé Phạm Hữu
Nhiều xe được mời ra khỏi khu vực thu phí đển tiến hành kiểm đến tiền Phạm Hữu
Điều này khiến khu vực thu phí bị ùn ứ cục bộ Phạm Hữu
Khi các xe đến trạm, nhiều tài xế trả tiền mua vé bằng cách bỏ tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng vào chai nhựa, bao nilong hoặc đưa từng tờ để cho nhân viên kiểm đến. Bên cạnh đó cho xe tạm dừng, ngưng di chuyển trong thời gian ngắn tại trạm.
Ngay sau đó, các nhân viên thu phí liên tục thúc giục các tài xế di chuyển nhanh ra khỏi khu vực cabin để kiểm đếm tiền tránh tình trạng kẹt xe. Đồng thời huy động toàn bộ lực lượng đến hỗ trợ công tác kiểm tiền. Do tiền được bỏ trong chai nhựa nên nhiều nhân viên phải dùng dao cắt chai mới có thể lấy tiền ra được.
Theo các tài xế nguyên nhân bức xúc chính là do nhiều người không sử dụng đường tránh nhưng cũng bị thu phí suốt tuyến. Mặc khác giá thu phí ở đây quá cao so với mặt bằng chung như ở đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương và cầu Cần Thơ. Bên cạnh đó tài xế cũng yêu cầu chủ đầu tư phải di dời trạm thu phí vào đường tránh để thu đúng với tên gọi của trạm.
Các phương tiện đến trạm ùn ứ kéo dài Phạm Hữu
Theo ghi nhận có khoảng 10 xe ô tô và xe tải mua vé bằng tiền lẻ khi đến trạm thu phí Phạm Hữu

tin liên quan

Bụi đời Sài Gòn
Từ những đêm ngày lang thang cùng người sống bụi đời ở Sài Gòn, PV Thanh Niên ghi lại những góc khuất, mảnh đời chìm nổi, sống lây lất...
Ghi nhận tại hiện trường có rất nhiều người với hơn 10 xe ô tô và xe tải sử dụng tiền lẻ để mua vé. Điều này khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ kéo dài. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày tình trạng giao thông mới trở lại bình thường.
Trước đó, từ ngày 1 - 3.8, cũng đã có 7 phương tiện qua trạm dùng tiền lẻ mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng vo tròn để trong chai nhựa, túi nhựa hoặc đưa từng tờ tiền lẻ rồi buộc nhân viên kiểm đếm lại nhiều lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.