Nhiều tỉnh thành cần thêm nguồn lực vắc xin

Duy Tính
Duy Tính
26/07/2021 06:42 GMT+7

Hôm qua (25.7), theo ghi nhận của Thanh Niên , nhiều tỉnh, thành cũng đã triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng ưu tiên.

Vắc xin về các tỉnh còn hạn chế

Tại Đà Nẵng, tính đến nay đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 35.000 trường hợp ưu tiên (lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân có bệnh nền nặng…). Theo ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, nhu cầu vắc xin hiện tại để chủ động chống dịch là rất lớn cho cả TP (khoảng 1 triệu người). Thời gian qua, vắc xin được phân bổ về bao nhiêu là tiêm hết bấy nhiêu. Trong tuần này sẽ tiếp nhận thêm 30.000 liều để triển khai tiêm mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu.
Tại Quảng Nam, đến nay đã hoàn thành tiêm vắc xin cho 33.000 người thuộc diện ưu tiên. Tỉnh vừa được Bộ Y tế tiếp tục phân bổ đợt 3 với gần 18.000 liều vắc xin, dự kiến sẽ tiêm xong trong vòng 1 tuần.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, đến nay trên địa bàn tỉnh này đã triển khai 3 đợt tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Trong các đợt 1 và 2 đã có 26.514 người được tiêm. Trong đợt 3, tỉnh được phân bổ 39.450 liều vắc xin phòng Covid-19, thời gian tổ chức tiêm chủng sẽ hoàn thành trước ngày 15.8. Bình Định có ít nhất 1,1 triệu người cần được tiêm vắc xin để phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 26.7: Cả nước thêm 2.708 ca Covid-19, TP.HCM có 1.714 ca

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh đã tiêm vắc xin cho 32.676 người, trong đó có 30.388 người tiêm mũi 1 và 2.288 người tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh vừa nhận gần 18.000 liều vắc xin, sẽ tiêm từ 30.7 - 8.8 cho đối tượng ưu tiên. Tỉnh Phú Yên vẫn còn cần 1,2 triệu liều vắc xin nữa cho gần 600.000 người còn lại.
Tính đến 23.7, theo thống kê của Sở Y tế, Hà Nội đã tiêm chủng được 211.460 mũi, trong đó có 201.965 người tiêm 1 mũi và 9.443 người tiêm đủ mũi, đặc biệt cho các lực lượng tuyến đầu. Với nguồn vắc xin về trong đợt tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai tiêm chủng đạt được mục tiêu đề ra, hướng tới tháng 3.2022 sẽ tiêm được cho 70% người dân Hà Nội, tương ứng từ 5 - 6 triệu người.
Trong khi đó, nhu cầu vắc xin phòng dịch là rất lớn tại các địa phương đang diễn biến Covid-19 phức tạp như Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ..., nhưng số vắc xin được phân bổ còn rất hạn chế.

Sáng 26.7: TP.HCM thêm 1.714 ca Covid-19 sau 12 giờ

TP.HCM đã tiêm vắc xin đợt 5 cho hơn 115.000 người

Ngày 25.7, Sở Y tế TP.HCM đã sơ kết công tác tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 sau 4 ngày thực hiện trên địa bàn TP. Đợt 5 này, TP.HCM được Bộ Y tế cấp 902.000 liều vắc xin Covid-19, trong đó 612.600 liều vắc xin AstraZeneca, 235.200 liều vắc xin Moderna và 54.990 liều vắc xin Pfizer. Hiện vắc xin đã về kho của Viện Pasteur TP.HCM là 837.540 liều, sau đó được phân bổ để tiêm chủng.
Từ ngày 21.7, TP.HCM tổ chức đồng loạt 300 điểm tiêm, với trên 600 bàn tiêm; đồng thời thí điểm tiêm vắc xin Covid-19 cho người trên 65 tuổi, người có bệnh mạn tính tại 24 bệnh viện. Sau 4 ngày tiêm chính thức, tại các điểm tiêm đã có 127.776 người đến tiêm, nhưng có 115.397 người được tiêm. Trong đó, tiêm tại bệnh viện là 13.289 người trên 65 tuổi, có bệnh mạn tính, đối tượng khác 20.827 liều; tiêm tại cộng đồng là 81.281 liều. Có 181 người có phản ứng thông thường sau tiêm 30 phút, tất cả đều ổn định.
Theo Sở Y tế, các quận, huyện, TP.Thủ Đức phấn đấu mỗi bàn tiêm tối thiểu đạt 120 người/ngày và có thể tăng lên đến 200 người/ngày. Mục tiêu là chiến dịch tiêm đợt 5 dự kiến hoàn thành trong 2 - 3 tuần.
Theo đánh giá của bệnh viện cử đội đi tiêm cộng đồng, một số quận, huyện triển khai còn chậm. Cần tích cực tiêm hơn nữa mới đạt tiến độ. Q.11 có tiến độ tiêm tích cực, đạt tốc độ tiêm 5.000 mũi/ngày.
Từ ngày 8.3 đến hết ngày 30.6, TP.HCM đã có 4 đợt tiêm vắc xin Covid-19. Tổng số lượt người đã được tiêm là 985.077, trong đó có 943.215 mũi 1 và 41.862 mũi 2. Nếu như tính luôn các mũi tiêm 4 ngày vừa qua, TP.HCM đã có trên 1 triệu người được tiêm vắc xin Covid-19.

7 giải pháp chống dịch Covid-19 của TP.HCM trong 15 ngày giãn cách xã hội sắp tới

Kinh nghiệm triển khai vắc xin nhanh chóng

Xét về chương trình tiêm chủng, Trung Quốc tuy đi sau các nước nhưng hiện đứng đầu thế giới về lượng vắc xin Covid-19 đã tiêm. Tính đến ngày 25.7, Trung Quốc đã tiêm hơn 1,52 tỉ liều vắc xin. Theo Reuters, con số này tương đương 54,5% dân số đã được tiêm đủ 2 liều. Theo Hoàn Cầu thời báo, thành công này dựa trên năng lực tổ chức và điều hành mạnh mẽ của chính quyền cùng sự sẵn sàng tiêm chủng của người dân. Những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao được tuyên dương. Trong khi đó, dù việc tiêm ngừa là tự nguyện nhưng tại những cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dịch vụ thiết yếu là điều bắt buộc.
Giới chuyên gia cho rằng sự minh bạch thông tin về vắc xin, công tác tuyên truyền, truyền thông cũng đóng vai trò trong việc xây dựng lòng tin của người dân đối với vắc xin. Tại Mỹ, chính quyền gần đây thành lập đội ngũ học sinh, sinh viên với vai trò là đại sứ cộng đồng, vận động bạn cùng trang lứa tiêm chủng. Chính quyền cũng hợp tác với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để vận động tiêm chủng.
Israel được coi là một trong những nước thành công nhất về chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 với 61% dân số đã được tiêm đủ 2 liều. Tiến sĩ Boaz Lev, Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn kiểm soát dịch và vắc xin của Bộ Y tế Israel, chia sẻ điều quan trọng hơn hết là phải có kế hoạch trước, phải đảm bảo nguồn cung vắc xin, có chiến dịch tuyên truyền thông tin để đạt được sự tin tưởng của người dân và có năng lực hậu cần. Ông Lev nhấn mạnh sự trật tự trong quá trình tiêm chủng, tuân thủ nguyên tắc người có nguy cơ nhiều hơn được tiêm trước.
Vi Trân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.