Nhiều trẻ ngộ độc chì do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

19/07/2017 08:53 GMT+7

Ngày 18.7, tin từ Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV Nhi T.Ư cho biết trong các tuần gần đây đã ghi nhận một số bệnh nhi nhập viện điều trị ngộ độc chì sau khi được gia đình cho sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Các bệnh nhi này mới chỉ 4 - 12 tháng tuổi, đến từ Hà Nội, Thái Bình và Ninh Bình, nhập viện trong tình trạng nặng: co giật do nhiễm trùng thần kinh, nôn nhiều, da xanh, bị tổn thương đường tiêu hóa, phổi và gan.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ chì trong máu rất cao. Hiện, các bệnh nhi đã ổn định sức khỏe nhưng cần theo dõi thêm do có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Gia đình các bệnh nhi cho biết đã mua thuốc nam (thuốc viên, màu cam, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc sản xuất) để điều trị viêm da cơ địa, loét miệng, tưa lưỡi cho trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.