Nhiều trường ĐH có dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển

04/08/2006 00:00 GMT+7

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có một thủ khoa là Phạm Thế Thông (ngành Khoa học máy tính) đạt điểm tuyệt đối 30/30. Dự kiến điểm chuẩn thấp nhất của các ngành là 15 điểm, cao nhất khối A là 22 điểm và cao nhất khối B là 22,5 điểm.

ĐH Mở bán công TP.HCM dự kiến điểm chuẩn các ngành bằng điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định, dự định lấy hơn 50% chỉ tiêu cho NV2. Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2) dự kiến điểm chuẩn của trường khoảng 20 điểm. Thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM là Trần Hoàng Bảo Trâm (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) đạt 29 điểm nhưng hiện đã du học ở ĐH Quốc gia Singapore, dự kiến điểm chuẩn của trường này khoảng 17,5 - 18,5 điểm. ĐH Kiến trúc TP.HCM: dự kiến điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái 1 điểm (những ngành có thi năng khiếu thì điểm năng khiếu phải từ 5 trở lên). Thí sinh thi vào ngành Mỹ thuật công nghiệp tăng lên (hơn 2.000 thí sinh) trong khi chỉ tiêu chỉ lấy 90, vì thế có thể ngành này sẽ có điểm chuẩn cao nhất. Đặc biệt, năm nay trường chỉ xét nguyện vọng 2 đối với những thí sinh học tại Vĩnh Long.

Nhựt Quang - Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.