Nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Gia Lai

21/03/2021 06:22 GMT+7

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra vụ khai thác vàng trái phép tại vùng giáp ranh ở xã Hà Tây, H.Chư Pah và xã Hà Đông, H.Đăk Đoa (Gia Lai).

Trước đó, ngày 19.3, lực lượng chức năng đã bao vây, truy bắt các đối tượng khai thác vàng trái phép ở khu vực trên. Song do địa bàn hiểm trở, không có sóng điện thoại nên quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng khi phát hiện lực lượng chức năng đã lợi dụng địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở để thoát thân.
Theo thống kê của Sở TN-MT Gia Lai, năm 2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 88 vụ khai thác đá trái phép, đã xử phạt hành chính hơn 844 triệu đồng. Song, chính vì sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đã khiến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra
Tại hiện trường, một số khu vực đã và đang bị đào bới với những hố sâu. Nước dùng để đãi vàng đục ngầu, loang ra các khe suối xung quanh. Một số lán trại cũng được dựng lên phục vụ việc ăn ở, khai thác vàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ bộ giàn sàng đất, 3 máy nổ, 2 đầu bơm, máy múc cùng nhiều mâm đãi vàng, khò, xì được chủ bãi vàng tập kết, cất giấu để đào đãi vàng trái phép.
Được biết, khu vực này có vàng sa khoáng nên các đối tượng đã lén lút vào đây khai thác trái phép. Dù lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý song do công tác quản lý lỏng lẻo nên tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra.
Mới đây, một vụ khai thác đá trái phép đã diễn ra tại đồng lúa làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP.Pleiku. Nhiều người dân cho biết đá được khai thác vào ban ngày, sau đó được vận chuyển đi nơi khác vào ban đêm. Tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy khu vực đồng lúa bị đào bới nhiều nơi, hình thành những ao nước sâu khoảng 5 m. Ông T., một người dân sống ở đây, nói: “Họ làm từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi, nhiều chuyến xe chở đá ra ngoài nhưng không thấy ai bắt bớ gì cả”. Điều phi lý là vị trí khai thác đá chỉ nằm cách trung tâm TP.Pleiku hơn 5 km và gần trụ sở UBND xã Chư Á, song lực lượng chức năng không hề phát hiện (!?).
Ông Mai Văn Hoàn, Trưởng phòng TN-MT TP.Pleiku, xác nhận việc khai thác đá tại cánh đồng ruộng Mơ Nú là trái phép. Riêng các điểm tập kết chế biến đá thì cần kiểm tra giấy tờ để làm rõ.
Một địa điểm khai thác đá trái phép khác cũng chỉ cách trụ sở UBND xã Ia Pnôn, H.Đức Cơ khoảng 3 km nhưng lực lượng chức năng vẫn không phát hiện kịp thời. Điểm khai thác đá trái phép này nằm lọt thỏm trong rẫy cao su. Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận hàng trăm tảng đá lớn đã được khai thác nằm chất đống. Ông Trần Ngọc Phận, Phó chủ tịch UBND H.Đức Cơ, nói rằng chưa nắm được thông tin cụ thể vụ khai thác đá trái phép tại xã Ia Pnôn và cho biết khẩn trương chỉ đạo công an, Phòng TN-MT huyện này cùng các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.