Nhiều vùng ở Thừa Thiên-Huế bị ngập và chia cắt

15/10/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Mặc dù cơn bão số 11 không đổ bộ trực tiếp vào Thừa Thiên-Huế, nhưng từ đêm 14 đến rạng sáng 15.10, khu vực ven biển đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, kèm theo mưa to, sóng biển dâng cao từ 2-3 m, triều cường trong đầm phá cao 1,3 m.


Tại TP.Huế, gió lớn làm nhiều cây xanh ngã đổ và bật gốc

Video: Thiệt hại bão số 11 tại Thừa Thiên - Huế

Đến sáng nay 15.10, tại H.Phú Lộc và H.Nam Đông vẫn còn gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Tại TP.Huế, gió lớn cũng đã làm nhiều cây xanh ngã đổ và bật gốc.

Tại H.Phú Lộc đã có hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái.

Mưa lớn cũng đã làm nước lũ trên các sông đang lên nhanh. Từ khoảng 7 giờ sáng, mực nước trên sông Hương là 2,28 m, cao hơn 0,28 m so với mức báo động 2 sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,04 m, xấp xỉ báo động 3 là 0,46 m.

Mực nước lũ dâng cao đã gây ngập tại nhiều vùng dân cư thấp trũng của H.Quảng Điền, Phú Vang và TP.Huế.

Các tuyến đường như tỉnh lộ 8A, 8B, 10A… cũng bị ngập nhiều nơi. QL49B đoạn Vân Trình (H.Phong Điền) và QL49A Huế đi Thuận An cũng đã ngập nhiều đoạn, tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) đã ngập sâu 0,8 m.

Nước lũ về nhanh đã làm ngập nhiều khu dân cư thuộc vùng hạ du như Phú Hậu, Phú Hiệp (TP.Huế), các xã Phú Mậu, Phú Thanh (H. PHú Vang)… Đặc biệt do sóng biển dâng cao, kết hợp với triều cường đã làm các thôn Cồn Đâu, Thai Dương Hạ Nam của xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) bị chia cắt.


Mực nước các sông đang lên rất nhanh


Tại TP.Huế, gió lớn cũng đã làm nhiều cây xanh ngã đổ và bật gốc


Nước lũ đang chia cắt nhiều nơi

  Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.