'Nhịp cầu ước mơ' - hy vọng tươi sáng cho vùng quê nghèo

24/07/2015 04:00 GMT+7

'Nhịp cầu ước mơ - Kết nối đôi bờ' đã đến xã Mỹ Đức Tây (Cái Bè, Tiền Giang) thực hiện công tác tiền trạm cho số 12 - phát sóng lúc 19 giờ 30 chủ nhật 26.7.2015 trên kênh Let’s Viet.

“Nhịp cầu ước mơ - Kết nối đôi bờ” đã đến xã Mỹ Đức Tây (Cái Bè, Tiền Giang) thực hiện công tác tiền trạm cho số 12 - phát sóng lúc 19 giờ 30 chủ nhật 26.7.2015 trên kênh Let’s Viet.

Sau tiền trạm, xã Mỹ Đức Tây được lựa chọn trở thành đội chơi của “Nhịp cầu ước mơ - Kết nối đôi bờ” - chương trình truyền hình thực tế nhằm thực hiện những cây cầu thép dây văng (được tài trợ bởi bia Sài Gòn) tại các địa phương còn khó khăn. Với diện tích gần 20 km2, địa phương có khoảng 15.000 nhân khẩu với đời sống ngày càng phát triển. Thế nhưng, vì thiếu một cây cầu bắc qua con sông chảy ngang xã nên sinh hoạt thường nhật của bà con ít nhiều gặp khó khăn. Hơn nữa, vấn đề học tập và y tế cũng gặp trở ngại bởi đêm khuya muộn thường không có đò.
Bà Hai - một người dân địa phương chia sẻ: “Tuy là chủ tất cả bến đò ở con sông này nhưng tui rất ủng hộ việc xây cầu để bà con qua lại dễ dàng hơn. Còn tụi nhỏ đi học cũng đỡ cực rất nhiều...”.
Tuy chỉ mất 5 phút qua bờ bên kia bằng đò, nhưng nếu theo con lộ lớn, người dân Mỹ Đức Tây phải mất gần một giờ đồng hồ. Vào mùa mưa, bà con địa phương ngần ngại sử dụng đò vì nước chảy xiết nguy hiểm.
Đến mùa nắng, mỗi bước chân lên đò là thêm một lần đắn đo vì từng lượt qua lại đều chịu phí.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.