Nhóm 'anh em xã hội' lãnh án vì rủ nhau đi chém người

27/11/2019 20:36 GMT+7

Nghe tin 'em gái' 17 tuổi bị một nam thanh niên tát, đe dọa, nhóm 'anh em xã hội' liền kéo đến chém hội đồng.

Chiều 27.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm "anh em xã hội" về hành vi mang theo hung khí chém người gây thương tích nặng.

"Anh em xã hội" và trận đòn thù cho thanh niên đòi cắt cổ em gái nuôi

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Vũ Khánh Hoàng (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (20 tuổi) cùng 9 năm tù, Dương Thanh Sĩ (17 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Dũng (cùng ngụ P.Mân Thái) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Hải (cùng 21 tuổi) 7 năm tù, Lê Phước Ý (18 tuổi, cùng ngụ Q.Thọ Quang) 5 năm tù, Phan Phú Tấn (ngụ P.Phước Mỹ, cùng Q.Sơn Trà) và Phạm Sơn Bá (cùng 17 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng 3 năm 6 tháng tù cùng tội giết người.
Theo cáo trạng, khuya 14.4, Hoàng Văn Đức (18 tuổi, ngụ P.Mân Thái) uống cà phê với bạn ở đường Khúc Hạo (Q.Sơn Trà) thì bạn của Đức gọi H.H.Q (17 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) đến chơi.
Đức không thích Q. nên chửi và đuổi Q. về, nên bị Q. dùng ly thủy tinh ném trúng vai Đức. Đức giật tóc, tát Q., đập vỡ chai thủy tinh, dí mảnh nhọn vào cổ khiến Q. chảy máu.

Nhưng nghe Q. kể việc bị đánh, Hoàng huy động các bị cáo mang theo đao kiếm, gậy sắt đi "hỏi tội" Đức.

Đức bị nhóm "anh em xã hội" của Hoàng chém tới tấp, khiến Đức vỡ lún xương sọ, dập não, cùng các đa chấn thương khác, thương tích 53%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.