Nhóm cựu nghị sĩ Myanmar muốn kiện lên Tòa Hình sự quốc tế

Khánh An
Khánh An
19/03/2021 11:47 GMT+7

Ủy ban các nghị sĩ thuộc chính quyền dân sự trước đó của Myanmar muốn Tòa Hình sự quốc tế điều tra về tình trạng bạo lực sau chính biến.

Hãng Reuters ngày 19.3 đưa tin một ủy ban gồm các cựu nghị sĩ Myanmar đang tìm cách đề nghị Tòa Hình sự quốc tế (ICC) điều tra về nghi vấn tội ác chống lại nhân loại sau khi quân đội tiến hành chính biến hôm 1.2 để nắm quyền.
Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun cho hay ủy ban đại diện các nghị sĩ lưỡng viện  (CRPH) thuộc Quốc hội trước đó của Myanmar đang tìm cách khiến những người gây ra tình trạng bạo lực sau chính biến phải chịu trách nhiệm.
CRPH đang nỗ lực tái thiết lập chính quyền dân sự nhằm thay thế chính quyền quân sự tại Myanmar.
“ICC là một trong những cách. Chúng tôi không phải là một quốc gia thành viên ICC, nhưng chúng tôi cần tìm mọi cách thức để đưa vụ việc lên ICC”, ông Moe Tun phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu Nhân quyền thuộc Đại học Columbia (Mỹ) tổ chức.

Nhiều người Myanmar chạy sang Ấn Độ lánh nạn bạo lực

Liên quan đến việc Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đối diện cáo buộc tham nhũng, hãng AFP dẫn lời luật sư Khin Maung Zaw của bà khẳng định các cáo buộc là “vô căn cứ”.
Trước đó, Đài truyền hình quốc gia Myanmar MRTV ngày 18.3 dẫn lời doanh nhân Maung Weik cho biết ông đã đưa tiền cho bà Suu Kyi 4 lần trong các năm 2019 và 2020, tổng cộng là 550.000 USD.
Bà Suu Kyi cũng bị chính quyền quân sự cáo buộc đã nhận hối lộ 600.000 USD và hơn 10 kg vàng.
Luật sư Maung Zaw bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời nhấn mạnh rằng “hối lộ và tham nhũng không phải là tính cách của bà ấy”. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng một bản án tham nhũng có thể khiến bà Suu Kyi bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong tương lai ở Myanmar.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.