Nhóm làm clip 'học trò chế giễu kỳ thi THPT quốc gia': 'Chúng em xin lỗi'

06/07/2016 11:07 GMT+7

'Em đã sai sót trong việc đưa một số câu thoại có nội dung nhạy cảm vào kịch bản và thiếu cẩn thận khi đã không che đi những lời nói bậy, khiến clip trở nên phản cảm', trưởng nhóm F.TV thừa nhận.

Tối 5.7, các bạn trẻ trong nhóm F.TV đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, cộng đồng mạng vì hành động quay, dựng và phát tán clip có nội dung chế giễu kỳ thi THPT quốc gia 2016, gây xôn xao dư luận từ ngày 3.7 vừa qua.
Nguyên văn lời xin lỗi có nội dung như sau: "Chúng em là nhóm bạn trong clip ngày 3.7 vừa qua. Sau khi được đăng tải clip trên mạng xã hội, chúng em nhận được sự quan tâm cùng nhiều ý kiến trái chiều. Chúng em cảm thấy rất có lỗi về hành động bồng bột của mình. Làm clip này chúng em muốn xin lỗi tất cả mọi người và mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng em. Chúng em xin cảm ơn rất nhiều".
Trao đổi với Thanh Niên, Nguyễn Thùy T. (sinh lớp 11 trường THPT Hương Vinh, TP.Huế), thành viên của F.TV tham gia diễn xuất trong clip gây bão mạng cho hay: "Những ngày qua, khi bị cộng đồng chỉ trích, đặc biệt là lúc biết tin các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý, nhóm chúng em đã lo sợ vô cùng".
Nhóm F.TV gồm 7 thành viên (4 nam và 3 nữ) gồm các sinh viên đại học và học sinh cấp 3 tại các trường THPT trong thành phố Huế, 1 người đã tốt nghiệp và đi làm. 

[CLIP]  Nhóm F.TV gửi lời xin lỗi cộng đồng - Nguồn: Phi L. cung cấp
Đối mặt dư luận, Phi L. (trưởng nhóm  F.TV, cựu sinh viên ĐH Kinh Tế tại TP.Huế) chia sẻ lên trang Facebook quan điểm cá nhân: "Xin mọi người đừng gây áp lực lên mấy em. Clip do mình dàn dựng, quay phim, đạo diễn với mục đích thư giản, giải trí. Mấy em ấy không hề liên quan đến phần nội dung. Xin nhắc lại, video mang tính chất giải trí, không nhắm tới bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào".
Phi L. trần tình với Thanh Niên: "Nhóm em thực hiện clip này với mong muốn mang lại tiếng cười cho bạn trẻ sau kỳ thi chăng thẳng vừa qua. Tuy nhiên, em đã sai sót trong việc đưa một số câu thoại có nội dung nhạy cảm vào kịch bản và thiếu cẩn thận khi đã không che đi những tiếng nói bậy, khiến clip trở nên phản cảm. Là người lớn tuổi nhất trong F.TV cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất clip này, một lần nữa em xin cộng đồng lượng thứ cho nhóm cũng như các em nhỏ đang còn đi học...".
Phi L. cho biết hiện tại chưa có bạn nào trong nhóm bị cơ quan chức năng mời đến giải trình về vụ việc, song mọi người trong nhóm đều rất hoang mang, lo sợ vì sự việc ngày một đi quá xa.
Trước đó, vào ngày 3.7, đoạn clip dài 3 phút 27 giây do nhóm F.TV thực hiện đã mô phỏng đoạn phỏng vấn giữa một người tự xưng phóng viên và 9 bạn trẻ trong trang phục quần xanh áo trắng đang đứng trước Trường THPT Cao Thắng (TP.Huế). Họ cho biết mình là thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016. Tuy nhiên, thực sự họ chỉ là những "diễn viên" nghiệp dư được mời để đóng clip.
Nhóm bạn trẻ đã có những phát ngôn đùa quá trớn như: "Đề thi năm nay vừa sức với giáo viên, có những thí sinh ra về sớm vì cho rằng đề thi năm nay quá dễ, sỉ nhục lòng ham học của thí sinh", "“Đề thi rõ nét, sạch sẽ, phòng thi thoáng mát và đặc biệt có cô giáo rất sexy, khiến em không thể nào tập trung được"... khiến người xem bị sốc.
Sáng 5.7, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc này. Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết thêm, sau khi có văn bản của Sở GD-ĐT, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc để xác minh làm rõ động cơ, mục đích của nhóm thanh niên thực hiện clip và tung lên mạng để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.