Nhóm nhạc nữ Kpop bị nghi gian lận lượng đĩa tiêu thụ

14/02/2018 20:55 GMT+7

Là một nhóm nhạc còn ít tên tuổi, nhưng số lượng album mà Momoland bán được khiến nhiều người giật mình.

Theo số liệu của bảng xếp hạng Hanteo, album Great với ca khúc chủ đề BBoom BBoom của Momoland đã bán được tổng cộng 8.200 bản trong riêng ngày 12.2. Được biết, sản phẩm âm nhạc này lên kệ từ tháng 1 năm nay và đã tiêu thụ 5.000 bản. Với những con số ấn tượng trên, nhiều người đã rất ngỡ ngàng và chẳng thể tin được một nhóm nhạc nữ chưa có chỗ đứng vững chắc tại Kpop như Momoland lại đạt được thành tích như thế. Thậm chí, không ít người còn cáo buộc công ty chủ quản của nhóm là Duble Kick đã dùng chiêu “sajaegi” (ám chỉ công ty quản lý đã tự bỏ tiền mua album của gà nhà để tăng lượng tiêu thụ và giúp nghệ sĩ có cơ hội chiến thắng trên các chương trình âm nhạc cuối tuần).
Trước thông tin gian lận, công ty Duble Kick phủ nhận: “Đây hoàn toàn không phải là sajaegi. Chúng tôi chẳng có lý do gì để làm thế và cũng không có khả năng thực hiện”. Họ nói thêm: “Chúng tôi tin rằng 8.200 bản là tổng số lượng đặt trước cho tháng 2. Lượng cung ban đầu cho album mini thứ ba này của Momoland rất nhỏ, nên chúng tôi phải bổ sung (do nhu cầu ngày càng tăng) và từ đó tổng lượng album bán ra mới lên đến 8.200 bản”. Duble Kick nhấn mạnh là 8.200 bản không phải được bán trong một ngày như Hanteo chia sẻ. Đồng thời, công ty cũng tuyên bố sẽ kiểm tra với Hanteo để làm rõ mọi chuyện.
Momoland liên tục dính phải chuyện không mấy tốt đẹp với sản phẩm âm nhạc mới nhất
Đây không phải là lùm xùm đầu tiên mà Momoland dính phải cùng mini album thứ ba Great. Vào giữa tháng 1, nhóm bất ngờ giành chiếc cúp nhất tuần đầu tiên trong sự nghiệp trên chương trình M!Countdown với BBoom BBoom. Chiến thắng của 9 cô gái không được hoan nghênh bởi dư luận cho rằng Momoland chỉ là may mắn vì các đối thủ của mình không xuất hiện, nhóm cũng không hề có hoạt động nổi bật và ca khúc BBoom BBoom còn không lọt Top 100 tại các bảng xếp hạng nhạc số.
Chưa hết, BBoom BBoom còn bị tố đạo nhái ca khúc Mi Mi Mi của nhóm nhạc Nga Serebro. Chính chủ nhân của bản hit ra đời năm 2013 đã khẳng định BBoom BBoom bắt chước sản phẩm tinh thần của mình. Và theo phần lớn cộng đồng mạng, phần nhạc của BBoom BBoom quả thật đã sao chép hoàn toàn từ Mi Mi Mi.
Tại Hàn Quốc, BBoom BBoom nhận được sự yêu thích bởi động tác vũ đạo ấn tượng và chất nhạc bắt tai. Bất chấp scandal đạo nhạc được chia sẻ rộng rãi, ca khúc vẫn có thành tích đáng nể trên một số bảng xếp hạng và được nhiều nghệ sĩ cover vũ đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.