Nghi phạm tín dụng đen 'tranh thủ' đi đòi nợ cho 'ông anh xã hội' vì lo... giãn cách xã hội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/05/2021 14:37 GMT+7

Một nghi phạm tín dụng đen khai nhận do sợ dịch Covid-19 sẽ giãn cách xã hội nên 'tranh thủ' đi thu nợ giúp 'ông anh xã hội'.

Ngày 8.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao hai nhóm với 3 nghi can hoạt động tín dụng đen cho Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) mở rộng điều tra.
Trước đó, khuya 7.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 làm nhiệm vụ trên địa bàn Q.Sơn Trà đã bắt giữ Hà Xuân Quang (26 tuổi, ngụ Quảng Nam) có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen.
Cụ thể, lực lượng tuần tra kiểm soát đến ngã tư Ngô Quyền - Vương Thừa Vũ (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) thì phát hiện Quang phóng xe máy Yamaha Exciter với tốc độ cao, biểu hiện nghi vấn nên áp sát, dừng xe để kiểm tra hành chính.
Lúc này trong túi xách Quang có một lượng lớn tiền mặt chia thành nhiều cọc, nhiều giấy tờ thể hiện cho vay nặng lãi, ghi chép chi tiết tiền thu nợ trong ngày, tên con nợ.
Thiếu tá Nguyễn Việt Tuấn, Tổ phó tổ công tác số 1 cho hay danh sách người vay chủ yếu là phụ nữ, tài liệu thể hiện lấy lãi rất cao, như có người vay hơn 6 triệu đồng nhưng trả lãi 200.000 đồng/ngày, thời gian trả càng kéo dài thì tiền lãi càng khủng khiếp.
Quang khai nhận do sợ dịch Covid-19 sẽ có thể giãn cách xã hội nên tranh thủ đêm 7.5 đi thu nợ giúp một “ông anh xã hội”. Tuy nhiên, Quang vẫn ngoan cố không khai ra "ông anh xã hội" này. 
Trng chiều ngày 7.5) tổ công tác số 1 cũng dừng kiểm tra phương tiện, phát hiện Nguyễn Cảnh Đức và Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) có dấu hiệu cho vay nặng lãi.

Đức và Đạt bị bắt

ẢNH: QUỐC BÌNH

Đức, Đạt khai "vào TP.Đà Nẵng để du lịch" nhưng lực lượng đã phát hiện cả hai hoạt động tín dụng đen và trên đường đi đòi nợ để kịp... tranh thủ về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.