Nhóm tin tặc Anonymous sa lưới

20/07/2011 10:06 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Mỹ, Anh và Hà Lan hôm 19.7 đã bắt giữ hơn 20 người trong một phần cuộc điều tra về các vụ tấn công lớn trên mạng, theo BBC.

Phần lớn các vụ bắt giữ xảy ra tại Mỹ, nơi Cục Điều tra Liên bang (FBI) thông báo có 16 người đã bị bắt giữ.

Mười bốn người trong số đó bị nghi ngờ đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào dịch vụ thanh toán quốc tế PayPal. Đây là cuộc tấn công mà nhóm Anonymous (Nặc danh) đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Tại Anh, một thiếu niên đã bị bắt ở London trong khi bốn người khác cũng bị bắt tại Hà Lan.

Bản cáo trạng của Mỹ nói vụ tấn công PayPal vào tháng 12 năm ngoái của nhóm Anonymous là “một cuộc báo thù” cho việc PayPal đóng cửa tài khoản quyên góp của WikiLeaks.

Theo cáo trạng, những tin tặc của nhóm Anonymous đã gọi cuộc tấn công PayPal là “Chiến dịch Báo thù Assange”, liên hệ đến tên của người sáng lập WikiLeaks Julian Assange. 

Những nghi can tấn công PayPal bị bắt tại các bang Alabama, Arizona, California, Colorado, Washington DC, Florida, Massachusetts, Nevada, New Mexico và Ohio, theo thông báo của giới chức Mỹ.

Có hai nghi can người Mỹ bị bắt theo các cáo trạng riêng rẽ song bị truy tố về cùng tội danh tại Florida và New Jersey.

Tại Anh, Sở Cảnh sát Thủ đô xác nhận với BBC rằng họ đã bắt một nam thiếu niên 16 tuổi ở phía nam London vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Lạm dụng Máy tính 1990.

Theo hãng Sky News, các thành viên còn lại của Anonymous cũng đang bị lần theo dấu vết ở các nước khác, bao gồm Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Song song với việc tấn công PayPal, Anonymous cũng từng đánh sập website của MasterCard và Visa vào tháng 12 năm ngoái sau khi các hãng này phong tỏa tài khoản của WikiLeaks. Anonymous vốn thường xuyên sử dụng kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.