Nhóm vũ trang Hồi giáo tấn công căn cứ có lính Mỹ ở Kenya

05/01/2020 17:00 GMT+7

Nhóm vũ trang Hồi giáo al-Shabaab nhận trách nhiệm về vụ tấn công một căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Kenya ngày 5.1.

Trong một tuyên bố, nhóm vũ trang Hồi giáo al-Shabaab, có dính líu với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, cho biết căn cứ “Trại Simba” nằm ở huyện Lamu cùng các thiết bị quân sự của Mỹ đã “bị phá hủy”, theo đài CNN.
“Hàng trăm binh sĩ Kenya và Mỹ đồn trú tại căn cứ này, vốn là bàn đạp để Washington tiến hành những chiến dịch quân sự chống lại Hồi giáo trong khu vực”, theo nhóm al-Shabaab.
Al-Shabaab không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh nhóm này đứng sau vụ tấn công và hiện vẫn chưa rõ thương vong.
Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết: “Nhóm al-Shabaab đã tấn công đường băng nằm sát bên căn cứ để tiến vào Trại Simba. Chúng tôi nhận được thông báo rằng chiến sự vẫn tiếp diễn”.
Nhiều người trên đảo Manda lân cận có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ đảo Lamu, theo Reuters.

Hiện trường vụ đám bom do nhóm al-Shabaab thực hiện ở thủ đô Mogadishu của Somalia hồi tháng 12.2019, khiến hàng chục người thiệt mạng

AFP

Chính phủ Somalia phối hợp với Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào al-Shabaab trong những tuần gần đây.
Dù nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền Somalia, nhưng nhóm al-Shabaab cũng thường tiến hành các cuộc tấn công ở Kenya.
Trong tuần này, các tay súng al-Shabaab tấn công một chiếc xe buýt ở Lamu, gần biên giới Somalia và Kenya, giết chết ba hành khách, cảnh sát cho biết.
Năm ngoái, al-Shabaab tiến hành hàng loạt vụ tấn công, đánh bom liều chết nhắm vào khu phức hợp cao cấp 14 Riverside ở thủ đô Nairobi của Kenya, khiến 21 người thiệt mạng.
Kenya cũng từng đưa quân đến Somalia sau hàng loạt vụ tấn công và bắt cóc xuyên biên giới năm 2011.
Sau đó, các binh sĩ này gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi, với quân số 21.000 người, nhằm hỗ trợ chính phủ Somalia vốn được phương Tây hậu thuẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.