Nhộn nhịp "phố vàng"

19/02/2011 15:15 GMT+7

(TNO) Giao dịch vàng trên thị trường tự do tại Hà Nội trong sáng nay (19.2) diễn ra hết sức sôi động, kết thúc những ngày bị đô la "lấn lướt". >> Giá vàng vượt 38 triệu đồng/lượng

Khi giá vàng vọt hơn 38 triệu đồng một lượng trong sáng nay, nhiều điểm kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ tại phố Hà Trung (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ đông đúc, tấp nập hơn bình thường.

Từ khoảng 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, các cửa hàng mua bán vàng bạc lớn trên phố này đều đông nghịt khách. Thậm chí, lượng khách quá đông khiến cho chỗ gửi xe cũng trở nên khó kiếm vì gần như khu vực trước hiệu vàng nào cũng chật kín xe.

Lượng giao dịch bán mua tại đây không có nhiều chênh lệch. Dù thế, theo ghi nhận của Thanh Niên Online, số khách đến bán có nhỉnh hơn so với mua.

Một nhân viên cửa hàng vàng bạc Quốc Trinh tiết lộ, những người đến bán vàng, chủ yếu bán vàng trang sức và vàng nguyên liệu.

Theo anh này, cũng có nhiều khách đến bán vàng miếng, nhưng không nhiều. Lượng giao dịch vàng miếng trong sáng nay chỉ hơn so với các ngày trước đó chút ít.

Với những người “đầu cơ” vàng, giá vàng vọt cao là dịp để họ bán ra và thu về số tiền chênh lệch tương đối lớn.

“Tôi mua vàng ở thời điểm giá còn 33 triệu đồng một lượng, cách đây không lâu, giá vàng cũng vọt lên xấp xỉ 38 triệu đồng một lượng, nhưng vì nghĩ sẽ còn tăng, nên vẫn “ém” lại để chờ, nay thấy lên được 38 triệu đồng rồi thì bán đi, cũng “ăn” vài chục triệu”, một người phụ nữ trạc 40 tuổi cho biết tên Thu, nhà ở đường Phùng Hưng, nói.


Lượng giao dịch tấp nập khiến cả đoạn phố luôn ùn tắc

Giá vàng miếng SJC tại thị trường tự do ở phố Hà Trung được niêm yết phổ biến ở mức 37,6 triệu đồng một lượng mua vào và 38,3 triệu đồng một lượng bán ra.

Trong khi đó, các loại vàng khác như vàng trang sức, vàng nguyên liệu… có giá mua vào - bán ra tại thị trường tự do chênh lệch khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, tại cửa hàng vàng bạc Quốc Trinh, giá vàng nguyên liệu lúc 12 giờ trưa nay là 37,3 triệu đồng một lượng (mua vào) và 37,9 triệu đồng một lượng (bán ra).

Giá giao dịch USD tự do tại Hà Nội, trong buổi sáng nay vẫn đứng ở mức cao. Đầu giờ sáng, giá USD tự do bán ra tại một số điểm thu đổi ngoại tệ xoay quanh 22.300 đồng/USD, giá mua vào khoảng 21.900 - 22.100 đồng/USD.

Tính đến cuối giờ giao dịch chiều nay, theo khảo sát của Thanh Niên Online, giá vàng đã giảm mạnh so với lúc đỉnh điểm vào buổi sáng. Giá vàng rớt khỏi mốc 38 triệu đồng/lượng, quay về giao dịch ở mức mua vào là 37,7 triệu đồng/lượng và bán ra 37,9 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch mua và bán vào buổi chiều khá cao, từ 200 - 300 ngàn đồng/lượng. Theo lý giải của các chủ tiệm vàng ở khu vực chợ An Đông (Q.5, TP.HCM) là do thời điểm cuối tuần, giá giao dịch của các công ty Nhà nước đóng cửa nên phải "phòng bị".

Tại Hà Nội, giá vàng cũng "hạ nhiệt" giảm về mức dưới 38 triệu đồng/lượng. Giá vàng rồng Bảo Tín Minh Châu lúc 15 giờ chiều nay giao dịch ở mức 37,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Lê Quân - Hoàng Lâm - Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.