Nhộn nhịp thị trường Halloween "online"

29/10/2010 09:47 GMT+7

(TNO) Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội Halloween, nhưng không khí Halloween đã tưng bừng không chỉ tại các cửa hàng bán lẻ mà còn cả trên các cửa hàng trực tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, mùa Halloween năm nay, các bạn trẻ chuộng những sản phẩm thật kinh dị nhưng phải đẹp, có tông màu tươi sáng. Ngoài các bộ đồ truyền thống của Halloween như áo choàng, người nhện, người dơi, năm nay còn có các bộ đầm ống hình bí ngô màu cam, ánh bạc, nữ thần Hy Lạp, con ma vui vẻ, thiên thần... phù hợp với các bạn nữ.

Ngoài ra, nếu có một chút óc thẩm mỹ, các bạn trẻ có thể mua bộ đồ vẽ có giá khoảng từ 70.000 đến 150.000 đồng để tự hóa trang cho mình và bạn bè.

Bà Đỗ Thị Thắng, phụ trách nhập hàng từ eBay.vn, chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu tháng 10, những đơn đặt hàng Halloween đã được đăng ký sớm. Các sản phẩm hóa trang như mặt quỷ, bàn tay máu, bộ đồ dơi, phù thủy được đặt mua với số lượng lớn".

Ngoài các sản phẩm dùng cho hóa trang, các mặt hàng trang trí cũng được nhiều bạn trẻ tìm mua như đầu lâu cảm ứng với giá từ 120.000 đến 300.000 đồng, bộ xương phát quang (có giá 80.000 - 150.000 đồng), bàn tay máu, bộ đèn điện quả bí, bộ ma quỷ.


Các kiểu mặt nạ ngộ nghĩnh trong lễ hội Halloween năm nay - Ảnh chụp từ màn hình

Những ông bố, bà mẹ thì lại tìm mua cho con mình những bộ đồ vui nhộn trong các bộ phim hoạt hình như chú ong, quả bí ngô, cánh thiên thần, siêu nhân, Harry Potter.

Bạn Duy Nguyên, chủ shop www.thegioihandmade.com, chia sẻ: “Năm nay, tại các trường quốc tế đều có tổ chức lễ Halloween cho học sinh nên nhu cầu mua đồ hóa trang thành các nhân vật trong hoạt hình tăng cao, giá các mặt hàng này dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/bộ. Ngoài ra, những sản phẩm kinh dị như: quan tài, đầu lâu, bộ xương phát quang được nhiều bạn trẻ tìm mua”.

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm 31.10 hằng năm. Đặc biệt trong ngày này, trẻ em sẽ hóa trang trong các bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa từng nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Mỹ, Canada, Anh, CH Ireland, Puerto Rico, Úc và New Zealand...

Halloween được người Celt ở Anh, Pháp, CH Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người dân Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ vào thế kỷ 19. Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo các khuôn mặt tưởng tượng. (Theo Wikipedia)

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.