Những ca khúc được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020

10/12/2020 15:09 GMT+7

Hôm 9.12, Google công bố danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều ở Việt Nam năm 2020. Ở hạng mục âm nhạc, hai ca khúc Hoa hải đường và Sóng gió của Jack nằm trong top 10 Bài hát nổi bật 2020.

Ngoài hai ca khúc Hoa hải đường và Sóng gió nằm trong top 10 Bài hát nổi bật, bản thân nam ca sĩ cũng xếp thứ 3 trong top 10 Nhân vật được tìm kiếm nhiều trong năm qua. Có thể nói, Jack là ca sĩ ấn tượng nhất năm 2020 với sự quan tâm đáng kể từ công chúng Việt.   

Ảnh: Poster ca khúc

Trong khi đó, HuyR khi trở lại sau 2 năm vắng bóng đã mang đến 'siêu hit' Anh thanh niên. Ca khúc này không chỉ đứng đầu top 10 Bài hát có xu hướng tìm kiếm cao nhất năm 2020 mà còn là MV Nổi bật nhất YouTube năm 2020. Đây là điều mà rất ít ca khúc từng làm được.

Ảnh: Poster ca khúc

Bên cạnh Jack và HuyR, Hoài Lâm cũng là một gương mặt đáng chú ý trong năm 2020 khi sở hữu 2 ca khúc - Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi - đạt thứ hạng cao trong danh sách năm nay. Năm 2020 cũng đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp của Hoài Lâm. Được biết cả hai bản hit kể trên đều nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và không phải là kế hoạch của Hoài Lâm để trở lại với âm nhạc.

Ảnh: FBNV

 

Sau thời gian dài trung thành với âm nhạc cổ trang, Đình Dũng thử sức chuyển sang dòng nhạc pop ballad qua tác phẩm Sai lầm của anh và ca khúc này nhanh chóng trở thành bản hit được xem là thành công nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ người Lào Cai. Cuối năm 2019, Sai lầm của anh gây ấn tượng khi giữ vững vị trí đầu tiên trên BXH Zing MP3 trong 3 tuần với 157 triệu lượt nghe. Qua năm 2020, sức hút của Đình Dũng vẫn không hề thuyên giảm sau khi cho ra mắt bài hát Anh thương em còn non dại.

Ảnh: FBNV

Bánh mì không là ca khúc đánh dấu sự hợp tác của Đạt G và Du Uyên. Đây cũng là dự án âm nhạc trở lại của Đạt G sau thời gian theo đuổi vai trò sáng tác. Nhờ giai điệu lạ tai cùng phần lời đầy ý nghĩa, Bánh mì không đã leo lên top 1 bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Việt Nam Zing MP3 và thu về hơn 81 triệu lượt xem trên YouTube tính đến tháng 12.2020.

Ảnh: FBNV

How you like that do BlackPink thể hiện thực sự là một "cú nổ" lớn vào thời điểm giữa năm 2020. Sở hữu giai điệu bắt tai cùng MV được đầu tư chỉn chu, sản phẩm âm nhạc của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment gây "bão" không những ở châu Á mà còn trên toàn cầu, đồng thời đem về hàng loạt thành tích khủng trên YouTube hay các bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc lẫn thế giới.

Ảnh: YG Entertainment

Sau khi đường ai nấy đi với Jack, K-ICM lần lượt kết hợp với các ca sĩ khác trong nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau. Ai mang cô đơn đi là ca khúc được K-ICM hòa âm, phối khí và APJ thể hiện, lần đầu tiên ra mắt khán giả vào tháng 7.2020 trên sân khấu The Dreamland of K-ICM. Bộ đôi nghệ sĩ đã tổ chức buổi ký tặng album mừng thành tích bán được hết 1.000 đĩa vật lý cuối tháng 11 vừa qua.

Ảnh: FBNV

Nhân dịp lễ Tình nhân ngày 14.2, Đức Phúc đã chiêu đãi công chúng bằng bản ballad Hơn cả yêu vô cùng ngọt ngào. Trước đó, nam ca sĩ đã hát ca khúc này trong đám cưới của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và gây xúc động đến nhiều khán giả. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV Hơn cả yêu đã đạt gần 5 triệu lượt xem, nhanh chóng lọt vào top trending trên YouTube với sự góp mặt của dàn khách mời đình đám bao gồm Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Trường Giang - Nhã Phương... Nhờ thông điệp tích cực trong bối cảnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Hơn cả yêu được khán giả ưa chuộng trong suốt năm 2020.

Ảnh: FBNV

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.