Những chiếc xe điện đáng chờ đợi trong năm 2016

11/12/2015 11:58 GMT+7

Mặc dù đến vài năm nữa mới có thể tiếp cận với xe tự hành, nhưng không phải vì vậy mà năm 2016 thiếu đi sức hấp dẫn nhờ sự xuất hiện của những mẫu xe điện đầu tiên.

Mặc dù đến vài năm nữa mới có thể tiếp cận với xe tự hành, nhưng không phải vì vậy mà năm 2016 thiếu đi sức hấp dẫn nhờ sự xuất hiện của những mẫu xe điện đầu tiên, theo Techinsider.

Tesla Model 3

Tesla dự kiến sẽ tiết lộ chiếc xe điện đầu tiên của mình đến thị trường đại chúng mang tên Model 3 vào năm sau. Điều này được Tesla cho biết trong thư gửi đến cổ đông của mình trong quý 3/2015, nói rằng hãng sẽ tiết lộ Model 3 vào cuối năm 2016, tuy nhiên chiếc xe này có khả năng sẽ chỉ đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017, sau khi nhà máy khổng lồ Gigafactory hoàn tất.
Tesla sẽ phát hành chiếc xe điện đầu tiên trước năm 2020 - Ảnh: AFP
Đầu năm nay, CEO Tesla là Elon Musk cho biết Model 3 sẽ có giá vào khoảng 35.000 USD, thấp hơn so với Model S, và có khả năng di chuyển được hơn 320 km cho mỗi lần sạc.

Nguyên mẫu xe từ Faraday

Faraday Future là một dự án xe điện được đưa ra bởi sự hợp tác giữa một cựu nhân viên Tesla Motors với các hãng xe hơi khác, với kế hoạch tiết lộ trong tháng 1.2016 tại CES, sự kiện công nghệ thường niên tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.

Faraday Future dự kiến sẽ cung cấp chiếc xe điện đầu tiên để hoạt động trên đường vào trước năm 2020. Mặc dù Faraday đã không đưa ra thông tin liên quan đến phạm vi di chuyển của mẫu xe mình phát triển, nhưng phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu và phát triển Nick Sampson tiết lộ hồi đầu năm rằng pin của nó sẽ lớn hơn so với pin trên xe của Tesla, ngụ ý rằng chiếc xe của hãng có thể đi được quãng đường xa hơn trong một lần sạc.

Hyundai Ioniq chạy hoàn toàn bằng điện

Hyundai chưa công bố nhiều chi tiết về chiếc xe điện Ioniq mới, nhưng hãng có kế hoạch tiết lộ thêm các chi tiết trên xe khi nó được công bố vào tháng tới tại Hàn Quốc. Công ty cũng sẽ có mặt tại triển lãm ô tô tại Geneva và New York vào mùa xuân năm nay, nơi mọi người có thể thấy nhiều thông tin hơn.
Hyundai Ioniq sẽ có đến 3 phiên bản dùng hệ thống truyền động khác nhau - Ảnh: AFP
Hyundai cho biết người tiêu dùng sẽ có thể chọn một trong ba tùy chọn hệ thống truyền động khác nhau: Hybrid, plug-in hybrid, và điện hoàn toàn. Phiên bản chạy bằng điện sẽ có pin lithium-ion giống như những gì mà xe của Tesla sử dụng, tuy nhiên hiện nay Hyundai không cho biết khả năng di chuyển cho mỗi lần sạc của nó là bao xa.

General Motors với Bolt SUV

General Motors dự kiến sẽ giới thiệu mẫu xe Chevrolet Bolt EV, hứa hẹn đi được quãng đường hơn 320 km cho một lần sạc. Chevrolet Bolt EV đã được công bố hồi tháng 1.2015, nhưng sẽ chỉ đi vào sản xuất vào cuối năm 2016.
Chevrolet Bolt EV sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm sau - Ảnh: AFP
Với các tính năng của nó, chiếc xe có thể sạc được 80% tuổi thọ pin trong vòng 45 phút, và dự kiến sẽ được bán với giá 30.000 USD, đặt sản phẩm vào khu vực cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.