'Những chuyến xe' mang tình thương đến mọi người

19/08/2021 05:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc cảm động trước những chuyến xe đầy rau củ quả của một nhóm thiện nguyện vẫn miệt mài lăn bánh mỗi ngày đến với những người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 .

Chuyến xe phát rau củ quả miễn phí

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa nắng như đổ lửa, tại một quán ăn trên đường Đồng Đen (Q.Tân Bình, TP.HCM), có nhiều người đeo khẩu trang kín mít, nhễ nhại mồ hôi, tất bật cho từng quả cà chua, cà tím, bắp cải, rau xanh… vào từng gói nhỏ chừng 4 - 5 ký. Sau gần 2 tiếng, hơn 130 phần rau, củ, quả “ra lò”, mọi người vẫn tiếp tục đóng gói.

Hành trình những chuyến xe thực phẩm 0 đồng của bộ đội Tây Ninh

Trong khi đó, anh Lâm Hoài Trung (37 tuổi) ngồi thống kê lại địa chỉ những “đơn hàng” mà nhóm mình sẽ phát miễn phí trong hôm nay, rồi cùng anh em chất hàng lên 2 chiếc xe bán tải đem đi phân phát… Hơn 18 giờ, nhóm đã phát xong. Anh Trung cho biết những chuyến xe của mình sẽ tiếp tục lăn bánh, đến khi không còn ai cần nữa thì thôi...
Nói về chuyến xe miễn phí này, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Thị Thu viết: “Cảm ơn em Trung và những người làm việc thiện nguyện. Những nghĩa cử cao đẹp lá lành đùm lá rách trong mùa Covid-19 này thật cảm động. Những người dân đang bị phong tỏa thiếu thốn nhiều thứ, đang rất cần chính quyền cũng như các nhóm từ thiện như em Trung và các nhà hảo tâm tiếp sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người mạnh khỏe để cùng vượt qua tất cả”.
Cùng ý kiến, BĐ Tri Nguyen cho biết: “Đọc xong bài viết thấy ấm lòng. Chúc các bạn nhiều sức khỏe để giúp đỡ thêm nhiều người trong thời dịch bệnh này”. Còn BĐ Ngọc Anh thì chia sẻ: “Có nhiều cách để trợ giúp người khó khăn lúc dịch bệnh. Những chuyến xe của các bạn không chỉ chở rau củ quả, đồ ăn đến tận tay người nghèo mà còn đong đầy tình thương và nụ cười, tiếp thêm sức mạnh cho người khác vượt qua dịch bệnh. Cảm ơn các bạn nhiều lắm”.

Mang siêu thị mini đến tận nơi phục vụ

Trong khi đó, nhằm giảm tải tại các siêu thị, ngày 6.8, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với doanh nghiệp chuyên kinh doanh trái cây và rau quả Grove Fresh để thực hiện mô hình “Siêu thị mini di động” bằng xe buýt để phục vụ cộng đồng. Tính đến ngày 17.8, đã có 4 chiếc xe được bổ sung vào mô hình trên. Anh Trọng Tâm, quản lý vận hành xe buýt lưu động, chia sẻ: “Số lượng mặt hàng phục vụ cho người dân tính đến hiện tại là hơn 100 mặt hàng. Trong đó, có các sản phẩm thiết yếu như: trái cây, thịt cá, rau củ quả, sữa, đường, gia vị, mì, gạo… Trung bình mỗi ngày, một xe sẽ đi đến 2 điểm do Sở Công thương chỉ định. Mỗi điểm sẽ phục vụ tầm 300 lượt khách. Hàng hóa được châm liên tục...”.
Nhân viên bán hàng liên tục châm hàng lên kệ để phục vụ người dân ẢNH: HÂN HỒ

Nhân viên bán hàng liên tục châm hàng lên kệ để phục vụ người dân

ẢNH: HÂN HỒ

“Nhìn hàng hóa trên xe buýt này mà thấy ham. Chỗ tôi ở có mấy siêu thị mini gần nhà ­ hàng hóa rất ít, hỏi toàn nói “hết rồi ạ”. Nói chung ra mấy lần chỉ mua được sữa chua, mì gói và vài thứ linh tinh. Xe buýt siêu thị mini này có về Q.Bình Thạnh (TP.HCM), gần Thanh Đa không?”, BĐ Thanh Hà chia sẻ.
BĐ Phương Hạnh cho biết: “Chỗ tôi đi sớm mua được 2 bịch cánh gà, vỉ trứng...
Còn đi chậm thì không biết mua gì luôn, vì còn gì đâu mà mua. Mong có nhiều chuyến xe buýt như thế này, mong lắm”. “Rất cần biết các điểm dừng của xe buýt siêu thị mini này để mua”, BĐ Thông Thiên đề nghị.

Covid-19 sáng 19.8: Cả nước 302.101 ca nhiễm, 115.059 ca khỏi | Thêm số điện thoại khẩn cấp cho người khó khăn

Cảm ơn anh Trung và các bạn, những gói quà của các anh rất thiết thực. Mong các anh bình an để đem niềm vui đến những người đang thực sự cần.
Anh lái tàu họ Nhạc
Đề nghị cho cái lịch trình mấy xe buýt siêu thị mini di động này để biết canh mua đồ. Những chuyến xe này hay quá, sao không tổ chức nhiều nhiều để phục vụ được nhiều hơn?
Cẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.