Những cô nàng rạng rỡ tranh ngôi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/11/2018 17:49 GMT+7

194 nữ sinh xuất sắc nhất 3 miền sẽ tranh tài tại vòng bán kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018.

Vài ngày tới, vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam chính thức diễn ra tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 191 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc, cùng 3 thí sinh đặc cách từ top 3 hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018. Do đó sẽ có tất cả 194 thí sinh xuất sắc nhất cùng tham gia vòng bán kết.
Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, vòng sơ khảo Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 bắt đầu từ ngày 15.9 tại 40 trường cao đẳng, đại học và 12 tỉnh thành phố trên cả nước.
Vòng bán kết diễn ra tại Hà Nội ngày 27.11, tại Đà Nẵng ngày 29.11 và TP.HCM ngày 1.12. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra ngày 18.12 tại Đà Nẵng với sự tham gia của siêu mẫu Hoàng Yến và biên đạo múa John Huy Trần, cùng các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc.
Trần Yến Nhi 20 tuổi, sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Mai Mai
Trong năm nay, ngoài 3 giải chính là danh hiệu Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018, Á khôi 1 và Á khôi 2, cuộc thi còn trao các giải “Nữ sinh viên có vẻ ngoài tươi tắn nhất”, “Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất”, “Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh xuất sắc nhất”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc”. Các thí sinh đạt giải Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 sẽ được tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, thăm Trường Sa và tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội cùng ban tổ chức.
Anh Hoàng Tuấn Việt, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp thông minh của các nữ sinh. Giáo sư, tiến sĩ nhân trắc học Mai Văn Hưng cho hay: "Hoa khôi bao gồm hai phần, phần 'hoa' và phần 'khôi'. 'Khôi' thể hiện sự thông minh, trí tuệ. Vì vậy cuộc thi này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp về hình thể mà còn tôn vinh nét đẹp trí tuệ của con người".
Bùi Minh Anh 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Mai Mai
Nhận xét về cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa nói: “Các bạn thí sinh tham gia sân chơi này sẽ cảm thấy tự tin, năng động hơn và luôn luôn tự hào vì bản thân là sinh viên Việt Nam”.
Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017, chia sẻ: “Danh hiệu Á khôi đạt được năm 2017 chính là cột mốc đã thay đổi cuộc đời tôi. Không chỉ giúp tôi trưởng thành hơn trong suốt quá trình tham gia cuộc thi mà còn giúp tôi tiếp cận được nhiều cơ hội để phát triển bản thân mà trước đó tôi không thể có”.
Một số gương mặt thí sinh trước vòng bán kết:
Nguyễn Hồ Yến My
Phạm Thị Phương Dung
Trương Ngọc Quyền
Võ Đàm Hoài Thương
Đào Nguyệt Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.