Những đệ nhất phu nhân xuất thân từ làng giải trí

15/11/2016 17:35 GMT+7

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, ca hát hay diễn xuất, những đệ nhất phu nhân các chính trị gia hàng đầu thế giới không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng.

Việc Donald Trump đắc cử tổng thống sau cuộc bỏ phiếu ngày 8.11 đã biến Melania Trump trở thành một trong những đệ nhất phu nhân hiếm hoi của Mỹ xuất thân là người làm trong giới giải trí. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử của thế giới thì cũng có không ít lần vị trí hậu phương của những người đàn ông quyền lực nhất của một quốc gia được giao cho những “bà hoàng” của showbiz
Melania Trump: Từ siêu mẫu đến đệ nhất phu nhân nước Mỹ
Là một người mẫu gốc Slovenia, Melania Trump đã có những ngày tháng chinh chiến tại các sàn diễn trên khắp các kinh đô thời trang ở châu Âu và trở thành gương mặt trang bìa yêu thích của rất nhiều tạp chí nổi tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Ocean Drive, Avenue hay In Style.
Sau khi làm đám cưới với Donad Trump vào năm 2005, lúc bấy giờ là một ông trùm khét tiếng trong giới truyền thông, Melania giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm lo cho công việc kinh doanh và nuôi dạy cậu con trai Barron Trump.
Dù là vợ tỉ phú nhưng Melania không muốn ngồi yên hưởng thụ gia sản kếch xù mà tham gia vào công việc kinh doanh một nhãn hiệu trang sức và mỹ phẩm riêng của mình.
Việc trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đã khiến Melania nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, đặc biệt là phong cách ăn mặc của một người đẹp xuất thân là siêu mẫu. Nhiều người cho rằng cô sẽ là biểu tượng thời trang mới của Nhà Trắng cũng như là hình mẫu lý tưởng cho kiểu phụ nữ hiện đại, xinh đẹp nhưng cũng rất tài năng.
Carla Bruni Sarkozy: Người vợ đa tài của Tổng thống Pháp
Giống Melania Trump, Carla Bruni, vợ của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khởi nghiệp là một người mẫu và góp mặt trong top 20 chân dài danh giá nhất thế giới vào thập niên 1990.
Carla Bruni bên cạnh cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: AFPCarla Bruni bên cạnh cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: AFP
Cùng với thân hình hình nóng bỏng và một khuôn mặt ấn tượng, Carla Bruni là một trong những nàng thơ được ưu ái nhất của tạp chí Vogue. Ngoài ra, cô còn cộng tác với các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng khác như Christian Dior, Chanel, Versace hay Karl Lagerfeld.
Không những thành công trong sự nghiệp người mẫu, Carla Bruni còn thể hiện tài năng của mình với lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc và cả diễn xuất. Trong đó, những album của cô rất được cộng đồng những người nói tiếng Pháp ưa chuộng như Quelqu'un m'a dit hay Comme si de rien n'était.
Đến năm 2008, Carla trở thành Đệ nhất phu nhân Pháp sau khi làm đám cưới với Tổng thống Sarkozy trong điện Elysee sau một năm hẹn hò. Trong cương vị mới, Carla Bruni Sarkozy tiếp tục chiếm được cảm tình của nhiều người khi tích cực tham gia các hoạt động nhằm củng cố danh tiếng của chồng trước người dân Pháp và nhiều nước trên thế giới.
Angelica Rivera Hurtado: Một nửa xinh đẹp của Tổng thống Mexico
Đương kim đệ nhất phu nhân Mexico từng là một ca sĩ, vũ công và diễn viên phim truyền hình rất nổi tiếng tại đất nước này.
Phu nhân Angelica Rivera bên cạnh ông chồng tổng thống với ngoại hình cũng không kém gì tài tử điện ảnh - Ảnh: ReutersPhu nhân Angelica Rivera bên cạnh ông chồng tổng thống với ngoại hình cũng không kém gì tài tử điện ảnh - Ảnh: Reuters
Angelica Rivera được biết đến vào đầu năm 1989 khi nổi lên với vai diễn Gina trong phim truyền hình được nhiều người ưa chuộng Dulce Desafio. Đến năm 1991, cô gia nhập một nhóm nhạc tên là Munecos De Papel cùng với ca sĩ Ricky Martin và vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.
Trong hơn 20 năm đóng phim, Angelica đã “bỏ túi” không ít dự án phim nổi tiếng như: Alcanzar una Estrella II (1991), La Dueña (1995), Angela (1998), Sin Pecado Concebido (2001), Mariana de la Noche (2003), Tequila De maguey (2007) và Destilando Amor (2007). Bà được người dân Mexico ưu ái đặt cho biệt danh La Gaviota, có nghĩa là một chú chim biển.
Năm 2010, Angelica gác lại sự nghiệp diễn xuất đang chín muồi để kết hôn với Enrique Pena Nieto, bấy giờ là thống đốc bang Mexico. Với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình, Angelica được đánh giá là có công lớn trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Enrique khi trở thành một “thỏi nam châm” thu hút các cử tri trẻ đi bỏ phiếu.
Năm 2012, ông Enrique đắc cử tổng thống và bà Angelica nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất trong lịch sử Mexico.
Nancy Reagan: Mối tình đồng nghiệp với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan
Chuyện tình của cặp đôi diễn viên Ronald và Nancy Reagan từng được coi là một trong những cuộc tình đẹp nhất Nhà Trắng. Cặp đôi gặp nhau vào năm 1951, khi Ronald Reagan là một diễn viên kỳ cựu đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội diễn viên nhà nghề Mỹ và Nancy là một người đẹp mới nổi của Hollywood.
Ronald và Nancy Reagan là một trong những chuyện tình đẹp nhất tại Nhà Trắng - Ảnh: ReutersRonald và Nancy Reagan là một trong những chuyện tình đẹp nhất tại Nhà Trắng - Ảnh: Reuters
Cả hai đã trúng tiếng sét ái tình và sớm bắt đầu hẹn hò. Ba năm sau, Reagan ngỏ lời cầu hôn và một đám cưới ấm cúng đã diễn ra vào năm 1952.
Trước khi giã từ sự nghiệp điện ảnh vào đầu thập niên 1960 để lui về hậu phương chăm sóc con cái, Nancy đã có 10 năm kinh nghiệm làm diễn viên với những bộ phim như The Doctor and The Girl, East Side, West Sid, Shadow On The Wal, The Next Voice You Hear, Night Into Morning. Bộ phim duy nhất mà vợ chồng cựu tổng thống đóng chung với nhau là Hellcats of the Navy, một tác phẩm có đề tài chiến tranh.
Trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông Ronald (1981-1989), Nancy đóng vai trò là người vợ mẫu mực và là cố vấn thân cận nhất của Reagan. Không những vậy, bà đã sát cánh cùng chồng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh mất trí nhớ tuổi già cho đến khi cựu tổng thống qua đời năm 2004.
Ngày 6.3 vừa qua, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ từ giã cõi đời ở tuổi 94 trong sự tiếc nuối của nhiều người yêu mến bà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.