Những điều cực kỳ thú vị về Attack on Titan phiên bản điện ảnh

01/07/2015 08:00 GMT+7

Mặc dù, bộ phim điện ảnh live-action Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) còn đến 6 tháng nữa mới công chiếu, nhưng sức nóng của nó đã lan tỏa "khắp giải ngân hà" từ đầu năm nay.

Hãng phim Funimation vừa công bố 2 phần của bộ phim hành động Attack on Titan sẽ chính thức ra rạp vào mùa thu năm nay. Tựa phim do Shinji Higuchi đạo diễn dựa trên loạt truyện tranh cùng tên được viết bởi Yusuke Watanabe và Tomohiro Machiyama. 

Ngay sau khi đoạn trailer ra mắt, nó đã tạo nên một làn sóng háo hức với các fan hâm mộ khi có những cảnh quay và kỹ xảo cực đẹp, bên cạnh đó là việc tái hiện chân thực thiết bị cơ động lập thể.


Trailer phim Attack on Titan trên chương trình Rewind Theater của IGN

Tuy nhiên, nóng bỏng hơn cả là cảnh hôn nhau của Shikishima (nhân vật có biệt danh: Kẻ mạnh nhất thế giới) với một cô gái có ngoại hình trông giống Mikasa. Điều này đã ngay lập tực gây nên cơn bão dư luận bởi một bên tán đồng với ý tưởng mới này, còn một bên lại cho rằng điều đó không hề xuất hiện trong nguyên tác truyện tranh và đây chỉ là chiêu trò thu hút người xem.

Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng gây nhiều sóng gió khi không có sự xuất hiện của Levi Rivai - chiến binh mạnh mẽ nhất của loài người trong cuộc chiến chống Titan, đội trưởng binh đoàn Trinh sát và là một trong những nhân vật được yêu mến nhất bộ truyện. Vẻ ngoài lạnh lùng, khả năng chiến đấu áp đảo, cùng một trái tim ấm áp dành cho đồng đội, Levi chinh phục hầu hết người xem. thậm chí còn nhận được nhiều sự hâm mộ hơn cả nhân vật chính Eren Jeager. 

Phần 1 của bộ phim có tên Shingeki no Kyojin sẽ ra mắt vào ngày 1.8, phần 2 mang tên Shingeki no Kyojin: End of the World sẽ công chiếu vào ngày 19.9. Nhật Bản (tất nhiên) là nước đầu tiên ở Châu Á được thưởng thức siêu phẩm này. 

Ngoài bộ tranh truyện manga và hoạt hình anime, Attack on Titan còn lấn sân sang thế giới game để thoả mãn đam mê của fan. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.