Những hậu quả bạn gái phải gánh chịu khi mang thai ngoài ý muốn

22/01/2019 09:49 GMT+7

Chỉ cần một chút lơ là hay chủ quan không dùng các biện pháp tránh thai mà rất nhiều cặp đôi đã phải đối diện hậu quả là… mang thai ngoài ý muốn.

Xã hội ngày càng hiện đại, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở nên phổ biến hơn và không thể xác định đúng hay sai bởi nó phụ thuộc vào suy nghĩ và quan điểm sống của mỗi người. Tuy nhiên, những hệ lụy mà nó mang lại là không hề nhỏ.
Các cặp đôi trẻ nếu muốn quan hệ tình dục mà vẫn thoải mái về tâm lý, không ảnh hưởng đến tình yêu, không hại sức khỏe và tương lai thì hãy chọn cho mình phương pháp tránh thai an toàn. Hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai mang lại hiệu quả cao như bao cao su, đặt vòng tránh thai hay viên tránh thai kết hợp (hiệu quả đến 99%)… nhưng nhiều nàng lại không sử dụng. Đối với bao cao su, nhiều nàng lại sợ nó gây ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn trai, phụ thuộc vào bạn trai. Đối với đặt vòng tránh thai không ít bạn gái lo sợ phẫu thuật phức tạp hay sử dụng viên tránh thai kết hợp thì sợ các tác dụng phụ của thuốc.
Khi phát hiện có thai thì thường thai nhi đã được 2 - 3 tháng và chắc chắn ai cũng sẽ lo lắng vì không biết rằng việc mang thai ngoài ý muốn này thì có để lại hệ quả xấu nào không? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
- Nếu các bạn quyết định bỏ đứa con của mình thì không chỉ là cảm giác tội lỗi suốt cuộc đời mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản bạn gái. Các bạn gái lúc này không chỉ đau đớn về thể chất mà còn bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần.
- Với những bạn gái mạnh mẽ, quyết định sinh con thì liệu rằng những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh này có nhận được sự chăm sóc tốt nhất khi cả cha mẹ chúng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, tâm lý để nuôi con.
- Không ít trường hợp thai nhi bị chết lưu từ những tháng đầu tiên của thai kỳ, đây là hậu quả nặng nề mà bạn không ngờ tới khi không biết mình mang thai.
- Ngay cả khi bạn quyết định giữ con và sinh được bé ra đời, em bé vẫn có nhiều nguy cơ bị dị tật sau khi sinh. Trường hợp này là do người mẹ đã sử dụng thuốc men hay ăn uống không phù hợp trong quá trình mang thai mà không hề hay biết.
Dù là phá thai hay sinh con thì các bạn gái vẫn là người chịu hậu quả nặng nề nhất. Những dự định hiện tại, kế hoạch cho tương lai đều bị tạm hoãn.

Chọn biện pháp tránh thai an toàn và chủ động, chọn tương lai của chính bạn

Chính vì những hậu quả như thế, ngay từ đầu, các bạn gái nên chủ động lựa chọn các biện pháp tránh thai an toàn để làm chủ cuộc đời mình. Điển hình như sử dụng viên tránh thai kết hợp vừa có hiệu quả tránh thai đến 99% vừa nắm được hoàn toàn quyền chủ động. Nếu “áo mưa” phụ thuộc vào nam giới thì sử dụng viên tránh thai kết hợp các bạn gái có thể giành lấy sự chủ động cho bản thân, giành sự chủ động trong cuộc sống. Bên cạnh đó, viên tránh thai kết hợp còn có nhiều công dụng khác cộng thêm cho bạn gái như:
+ Hạn chế hội chứng tiền kinh nguyệt giúp tâm trạng luôn tươi vui, tự tin trong những ngày hành kinh
+ Hỗ trợ điều trị hội chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung…
+ Bên cạnh đó, các hormone được điều chế với liều lượng phù hợp trong thuốc còn giúp dáng đẹp, da sáng, hạn chế mụn, tăng kích thước vòng 1.
+ Sử dụng viên tránh thai kết hợp còn giúp nàng hạn chế mắc các bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng!
Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc tránh thai từ trước đến nay chưa ghi nhận sự ảnh hưởng nào đến sức khỏe và khả năng sinh sản của nữ giới. Trong số những phụ nữ ngưng thuốc ngừa thai để mong muốn có em bé, có khoảng 20% có thai trong vòng 1 tháng và khoảng 80% có thai trong vòng 1 năm.
Bạn gái chúng mình, hãy chọn sống chủ động, hãy chủ động tránh thai để có thể tiếp bước tương lai, vững vàng ngày mai. Sẵn sàng chào đón món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng khi đến thời điểm đúng đắn, để thiên chức làm mẹ luôn thiêng liêng chứ không phải là gánh nặng cho chính mình và gia đình.
Hiện nay, tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam ngày một tăng cao đến mức báo động. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp cùng Tổng cục Dân số với sự tài trợ của Công ty Bayer Việt Nam tổ chức chương trình Giáo dục sức khỏe giới tính hướng đến đối tượng là sinh viên với chuỗi hội thảo "Sinh viên sống chủ động" với thông điệp "Sống chủ động, không ai thay thế bạn", chương trình đã được tổ chức tại 15 trường đại học ở Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ. Chương trình sẽ giúp các bạn sinh viên nâng cao ý thức chủ động tránh thai an toàn, mở ra cơ hội để sinh viên phát huy hết tiềm năng cá nhân của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.