Những hình ảnh lúc đỉnh cao và khi ở vực thẳm của 'ngọc nữ Hồng Kông' Lam Khiết Anh

04/11/2018 09:31 GMT+7

Đã từng có lúc Lam Khiết Anh trở thành đối tượng của nhiều tài tử đình đám theo đuổi, nhưng hơn 10 năm sau, bà khiến mọi người ngần ngại chẳng dám đến gần vì ngoại hình lẫn tâm lý biến đổi đến mức khó tin.

"Yêu nhền nhện" đẹp nhất trong các phim của Châu Tinh Trì
Sinh năm 1963, Lam Khiết Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp. Sau khi học xong cấp ba, bà theo học lớp đào tạo diễn viên của đài TVB. Gia nhập làng giải trí với phim Gia hữu kiều thê năm 1984, bà nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu thích.
Lúc bấy giờ, bà nằm trong nhóm “long nữ” những năm 1980 của Hồng Kông cùng Lưu Gia Linh, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương, Tăng Hoa Thiên, La Mỹ Vi, Khưu Thục Trinh, Ngô Quân Như.
Lam Khiết Anh (trái) và Lưu Gia Linh trong một sự kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Những bộ phim truyền hình Lam Khiết Anh tham gia đều thành công lớn như Đại thời đại, Nghĩa bất dung tình, Chân mệnh thiên tử, Lục chỉ cầm ma, Cái thế hào tình... Trong đó, diễn xuất của bà trong Đại thời đại được đánh giá cao. Nhân vật La Tuệ Linh xinh đẹp, hiền lành nhưng cuộc đời trắc trở là một trong số các vai diễn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất của nữ nghệ sĩ.
Trên màn ảnh rộng, bà cũng đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ qua hai phần phim Đại thoại tây du (Phần 1 Nguyệt quang bảo hợp và Phần 2 Tiên lý kỳ duyên) của Châu Tinh Trì, cùng ra mắt năm 1994. Màn thể hiện với nhan sắc ma mị của Lam Khiết Anh tốt đến mức truyền thông Trung Quốc phải khen bà là “Yêu nhền nhện xuất sắc nhất mọi phiên bản”.
Nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm qua loạt phim đình đám ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Thời đó, khán giả đánh giá hiếm có minh tinh nào có khả năng diễn xuất tỷ lệ thuận với nhan sắc như Lam Khiết Anh. Loạt khoảnh khắc bà cười, khóc hay chỉ đọc thoại vẫn là hình mẫu mà các đàn em TVB lấy làm chuẩn mực. Đặc biệt, “ngọc nữ Hồng Kông” chinh phục được người hâm mộ ở mọi độ tuổi. Nếu như khán giả trưởng thành hoặc lớn tuổi yêu mến cô qua phim ảnh thì trẻ nhỏ lại dành sự mến mộ khi bà dẫn dắt chương trình thiếu nhi 430 Space Shuttle.
Theo Ettoday, song song với sự nghiệp lên như diều gặp gió, đường tình duyên của Lam Khiết Anh cũng nở rộ. Bà từng được Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì theo đuổi. Đáng tiếc, không ai có thể lay động được con tim người đẹp.
Vẻ đẹp trong sáng của Lam Khiết Anh từng khiến nhiều tài tử "đổ gục" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Liên tục bị cưỡng hiếp
Ít ai biết rằng La Tuệ Linh trong Đại thời đại mang lại thành công nhưng cũng khiến Lam Khiết Anh dần mất đi bản thân. Do không thể thoát khỏi nhân vật hoàn toàn, bà bị trầm cảm và tâm lý thất thường, dẫn đến sự nghiệp có chiều hướng đi xuống.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với loạt cú sốc mà Lam Khiết Anh phải trải qua sau này. Khoảng năm 1985 - 1986, bà và bạn trai đầu tiên khi vẫn đang tình cảm mặn nồng thì anh này bỗng nhảy lầu tự sát không rõ nguyên nhân. Sau đó, bà gặp được người đàn ông thứ hai và mong mỏi một kết thúc đẹp. Vậy mà người yêu thứ hai của bà cũng bất ngờ tự kết liễu đời mình bằng khí than.
Tổn thương quá lớn không có cách nào vượt qua, Lam Khiết Anh dần hóa điên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Không chia sẻ, nhưng sự ra đi của hai người bạn trai đã ảnh hưởng lớn đến Lam Khiết Anh. Bạn của bà là Dương Mạn Lợi từng kể: “Khi bạn trai qua đời, cô ấy từng muốn tự tử bằng khí gas, may mắn cứu được”. Thời điểm đó, hàng xóm xung quanh tiết lộ thường nghe tiếng gào khóc của bà mỗi đêm. Trong thông tin mới nhất về cái chết của bà, ảnh của hai người người tình cũ còn được tìm thấy trong căn hộ. Bố mẹ qua đời năm 1995, 1997 càng khiến bà thêm đau khổ.
Đến năm 1998, bà bị tai nạn giao thông gây chấn thương đầu, cổ và tay. Sức khỏe lẫn tâm lý ngày một tệ hơn. Không lâu sau đó, Lam Khiết Anh tố hai người đàn ông quyền lực ở TVB cưỡng hiếp ở Singapore. Rồi những năm gần đây, tâm lý bà ngày càng tệ. Bà sống những ngày điên dại, nhiều lần vào viện tâm thần và thường xuyên tự sát không thành. Thể chất bà cũng đi xuống khi phát hiện mắc bệnh u xơ tử cung.
Lam Khiết Anh thường được trông thấy với vẻ mặt đờ đẫn những năm cuối cuộc đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Trong suốt thời gian sống ngơ ngẩn và chịu bệnh tật, bà được nhiều người từ đồng nghiệp đến fan giúp đỡ. Đặc biệt, từng có lúc bà từ chối nhận trợ cấp và chỉ tin tưởng Lưu Đức Hoa. Tài tử cũng sẵn lòng giúp Lam Khiết Anh nhiều lần. Những năm cuối đời, bà sống cảnh túng thiếu, không có thu nhập, phải dựa vào trợ cấp xã hội.
Trong giai đoạn sa cơ, Lam Khiết Anh thường được trông thấy với bộ dạng nhếch nhác, xề xòa, hút thuốc nơi công cộng và thậm chí là ăn đồ thừa của người khác. Bà khi ấy trên báo chí đã không còn là ngọc nữ đôi mắt sáng, vẻ đẹp tinh khiết, nụ cười tươi mà là một người phụ nữ tinh thần loạn trí và vô cùng đáng thương.
Ở tuổi 55, Lam Khiết Anh đã ra đi mãi mãi. Cảnh sát tiết lộ có thể bà đã mất 2 - 3 ngày trước khi được phát hiện bởi cơ thể đã bốc mùi hôi thối. Hiện phía cảnh sát đang cố gắng liên lạc gia đình để lo hậu sự.
Lam Khiết Anh được xem là diễn viên Hồng Kông đáng thương nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.