Những hình ảnh mới nhất tại lễ trao giải Siêu trí nhớ thế giới 2019

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/12/2019 19:01 GMT+7

Đúng như dự kiến, chiều 8.12 giải Siêu trí nhớ thế giới 2019 đã tổ chức lễ trao thưởng tại TP. Vũ Hán , tỉnh Hồ Bắc ( Trung Quốc ). Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam lọt vào Top 10 của cuộc thi.

Tham dự buổi lễ có ông Raymond Kenne - Chủ tịch Siêu trí nhớ thế giới; ông Phil Champer - Chủ tịch Trọng tài Siêu trí nhớ thế giới; Công chúa Malaysia Tangku Faizwa Razif; Lester He - Trưởng ban trọng tài châu Á Thái Bình Dương… lãnh đạo Siêu trí nhớ những quốc gia tham dự giải cùng nhiều quan chức tỉnh Hồ Bắc và Trung Quốc. Đặc biệt nhất là đội tuyển Triều Tiên khoảng 10 thành viên ngồi tách biệt một góc riêng dọc hành lang phía bên trái của hội trường.

Ông Raymond Kenne - Chủ tịch Siêu trí nhớ thế giới phát biểu tại buổi lễ

Quang cảnh lễ trao giải Siêu trí nhớ thế giới

Buổi lễ hoành tráng mang tầm vóc của cuộc thi thế giới

Đại diện Ấn Độ lên nhận cờ và quyền đăng cai giải Siêu trí nhớ thế giới 2020

Ông Nguyễn Phùng Phong, HLV trưởng đội tuyển VN nhận bằng Abiter Level 2

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các trọng tài Siêu trí nhớ Việt Nam

Lực lượng trọng tài Siêu trí nhớ chuẩn bị cho giải năm 2021 của Việt Nam

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 4 - 8.12, với sự tham gia của 500 tuyển thủ xuất sắc đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Campuchia, Pakistan….

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Raymond Kenne - Chủ tịch Siêu trí nhớ thế giới nói: “Trước hết, cho tôi gửi lời chào và cảm ơn các bạn đã đến Trung Quốc dự cuộc thi này và hoàn thành tốt các phần thi để kết quả có rất nhiều kỷ lục bị phá vỡ. Nếu như 28 năm trước không có nhiều tuyển thủ và chỉ một quốc gia thì nay có hơn 500 tuyển thủ và nhiều quốc gia tham dự, điều đó đã nói nên sự lớn mạnh không ngừng và uy tín của giải đấu này”.

Đội tuyển Triều Tiên nhận giải nhất toàn đoàn

Tuyển thủ Wei Qinru (Trung Quốc) nhận giải

Đội Triều Tiên giơ cao chiếc cúp vô địch

Sau các thủ tục lễ nghi, phần trao giải diễn ra trân trọng và hoành tráng. Đáng tiếc đội Việt Nam, do tối qua có một số nước xin phúc khảo vào giờ chót nên bị trượt giải bạc và đồng ở độ tuổi Kids công bố trên mạng vào chiều qua. Kết quả chính thức: Huy chương vàng của các bộ môn được trao cho các tên tuổi sau:

Nhớ tên và gương mặt: Dưới 13 tuổi: Naranbat Shirbazar (Mông Cổ), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Prateek Yadav (Ấn Độ), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ số nhị phân: Dưới 13 tuổi: Naranbat Shirbazar (Mông Cổ), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Ryu Song I (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ số trong 1 giờ: Dưới 13 tuổi: Shi Jiaming (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Ryu Song I (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ Hình trừu tượng: Dưới 13 tuổi: Zhou Shidong (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Zhang Xingrong (Trung Quốc), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ số nhanh: Dưới 13 tuổi: Tang Yunling (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Lkhagvadulam Enkhtuya (Mông Cổ), Tuổi Thành niên: Ryu Song I (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ sự kiện lịch sử: Dưới 13 tuổi: Zheng Shuxin (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Prateek Yadav (Ấn Độ), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ bài ngẫu nhiên: Dưới 13 tuổi: Shi Jiaming (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Kim Su Rim (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nhớ từ ngẫu nhiên: Dưới 13 tuổi: Tang Yunling (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Lkhagvadulam Enkhtuya (Mông Cổ), Tuổi Thành niên: Prateek Yadav (Ấn Độ), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nghe và nhớ số: Dưới 13 tuổi: Chen Xi (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Wei Qinru (Trung Quốc), Tuổi Thành niên: Ryu Song I (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Nghe và nhớ số: Dưới 13 tuổi: Wang Jiusi (Trung Quốc), Tuổi Thiếu niên: Lkhagvadulam Enkhtuya (Mông Cổ), Tuổi Thành niên: Jon Yu Jong (Triều Tiên), Trên 60 tuổi: Dominic O’Brien (Anh).

Giải nhất toàn đoàn thuộc về Triều Tiên, giải nhì Mông Cổ và giải 3 thuộc về nước chủ nhà Trung Quốc. Quán quân Siêu trí nhớ thế giới của cuộc thi là tuyển thủ Ryu Song I (Triều Tiên), giải nhì là tuyển thủ Wei Qinru (Trung Quốc) và giải ba Siêu trí nhớ thế giới được trao cho Jon Yu Jong (Triều Tiên).

Đặc biệt nhất là đội tuyển Triều Tiên khoảng 10 thành viên ngồi tách biệt một góc riêng dọc hành lang phía bên trái của hội trường.

Nụ cười rạng ngời của tuyển thủ khuyết tật người Trung Quốc (phải) tại buổi lễ

Đại diện Ấn Độ đã lên nhận cờ và quyền đăng cai giải Siêu trí nhớ thế giới 2020 từ ông Raymond Kenne - Chủ tịch Siêu trí nhớ thế giới và nước chủ nhà Trung Quốc. Chủ tịch Siêu trí nhớ Ấn Độ cho chiếu một video clip giới thiệu về đất nước, con người và việc rèn luyện trí nhớ của những bạn trẻ tại đây, cùng lời hẹn với các tuyển thủ cùng gặp mặt tại giải Siêu trí nhớ thế giới tại Ấn Độ vào năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.