Những “lỗ hổng” trong lời khai của Conrad Murray

08/10/2011 17:01 GMT+7

(TNO) Nhiều tình tiết mới tại phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray về tội ngộ sát Michael Jackson cho thấy vị bác sĩ 58 tuổi này đang ngày càng rơi vào thế bất lợi.

Theo Reuters, trong phiên xét xử ngày 7.10, cuốn băng dài hai tiếng đồng hồ ghi âm lại buổi thẩm vấn bác sĩ Conrad Murray do cảnh sát tiến hành chỉ hai ngày sau cái chết của Michael Jackson, đã lần đầu tiên được công bố trước tòa.

Conrad Murray tỏ ra rất bình tĩnh khi miêu tả lại việc Michael Jackson gọi ông vào để giúp mình ngủ bằng một liều thuốc an thần như thường lệ.

 
Bác sĩ Conrad Murray tại tòa - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, lời khai của Conrad Murray trong đoạn băng với những bằng chứng mà các công tố viên đã từng đưa ra tại tòa án, có nhiều điểm sai lệch, nhất là về khoảng thời gian mà ông ở bên cạnh giường ngủ của Michael Jackson khi "Vua nhạc pop" hấp hối.

Bên cạnh đó, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng khác là một cuộc ghi âm điện thoại cho thấy bác sĩ Murray đã gọi và nhận một loạt các cuộc gọi trong thời gian từ 23 giờ 07 phút đêm 24.6.2009 đến buổi trưa hôm sau 25.6.2009, thời điểm được cho là Conrad Murray đã nhận ra bệnh nhân đặc biệt của mình ngừng thở.

 
Công tố viên David Walgren đưa ra bằng chứng là một vỏ thuốc propofol tìm thấy ở nhà riêng của Michael Jackson tại tòa - Ảnh: Reuters

“Sau khi ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe, tôi mới phát hiện ra rằng quý ông này (Michael Jackson) muốn dùng Diprivan (tên một loại thuốc gây mê có chứa hoạt chất propofol) thường xuyên và thậm chí là hằng ngày”, Reuters dẫn lời khai của Conrad Murray trước tòa.

Các luật sư bào chữa cho vị bác sĩ này cũng đang cố gắng chứng minh rằng Michael Jackson đã tự gây ra cái chết của mình khi liên tục lạm dụng propofol mà Murray không hề hay biết.

Trong khi đó các công tố viên đại diện cho nguyên đơn là gia đình Michael Jackson tiếp tục kết tội Conrad Murray đã kê một lượng lớn các loại thuốc an thần, đặc biệt là propofol. Và trong ngày Michael Jackson qua đời thì lại cố gắng giấu giếm một số loại thuốc này trước khi gọi xe cứu thương.

Thu Hạnh - Linh San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.