Những lời nói dối đáng yêu

05/05/2006 09:54 GMT+7

Câu nói “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” là một sự đúc kết từ thực tế. Tuy nhiên, nó không phải chỉ được hiểu theo nghĩa rằng đàn ông chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài hay phụ nữ chỉ ưa được nịnh và người ta dễ bị lừa dối, mắc mưu vì những thứ này. Trên thực tế, biết tận dụng ý nghĩa của sự đúc kết này làm ưu thế “giữ người” mới là điều nên được quan tâm. Bởi, làm đẹp lòng nhau, mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhau chẳng phải là mục tiêu phấn đấu của những người yêu nhau hay sao?!

Cũng như phụ nữ luôn cần làm đẹp để mang lại cảm giác thư thái nhẹ nhàng cho người đàn ông của mình, nam giới hãy biết cách “nói sao cho vừa lòng” người đẹp để những giờ phút bên nhau luôn là điều mong đợi của hai người. Trong nhiều trường hợp, lời nói dối (chứ không phải sự lừa dối) thật hữu ích và trở nên đáng yêu:

Không, em hoàn toàn không mập (hay ốm)

Một thân hình quá quá gày gò hay đặc biệt là quá mập luôn làm người phụ nữ thấy thiếu tự tin. Tuy nhiên, điều làm người phụ nữ quan tâm nhất không phải là người ta thấy mình thế nào mà là mình trong mắt người đàn ông của mình thế nào. Vì thế câu nói “Em hoàn toàn không mập chút nào” hoặc “Anh thích thấy em như thế này”… (mặc dù thật sự là cô ấy có hơi “đậm” thật) sẽ đánh bật hết mọi nỗi lo sợ hay mặc cảm về hình thể của người phụ nữ. Lời nói dối trong trường hợp này không những vô hại mà còn bồi đắp thêm niềm tin người phụ nữ đặt vào người đàn ông của mình.

Anh thật sự không thích đến vũ trường

Một điều chắc chắn là không có người phụ nữ nào lại muốn người đàn ông của mình nghĩ đến hay thích thú ngắm nhìn các vũ nữ biểu diễn trong những bộ “trang phục nghèo nàn”. Vì thế, mặc dù thực sự cũng có ý muốn “khám phá” (đàn ông mà, mấy ai có thể bỏ qua các cơ hội được ngắm nhìn những bông hoa lạ), nhưng khi nói với vợ hay bạn gái, nhớ cực lực lên án thói trăng hoa để làm yên lòng hậu phương.

Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau

Những người đàn ông sáng suốt sẽ luôn dùng câu nói này để dập tắt các dấu hiệu của một cuộc cãi vã khi nó sắp xảy ra, mặc dù thậtt sự họ chẳng muốn nhắc lại những chuyện mà người phụ nữ đề cập đến một chút nào. Nhưng đó là một cách xoa dịu hữu hiệu, người phụ nữ không bị cảm giác “dội nước lạnh” và sẵn sàng chờ đợi một dịp khác để được tấn công, nhưng thời gian sẽ làm nguội bớt "ý chí tấn công" này.

Em làm cho anh nhớ đến… (một ngôi sao nào đó)

So sánh người phụ nữ bình thường với một ngôi sao điện ảnh có lẽ là lời nói dối lộ liễu nhất nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nhưng tất nhiên phải chọn đúng đối tượng cũng như đặc điểm mà so sánh. Không phải ngôi sao điện ảnh nào cũng có nhan sắc, nhưng tài năng cũng là một thứ phụ nữ muốn đạt tới.

Anh chỉ muốn ăn những món do em nấu

Chê bai hay khó chịu khi vừa đụng đũa vào một món ăn do người phụ nữ làm cho mình có thể nói là thái độ gây phản cảm nhất. Vì thế, dù có quá mặn hay rất khó nuốt, điều trước tiên là hãy cố nhe răng cho giống trạng thái cười, hoặc nếu không thể nói một lời khôi hài thì hãy im lặng mà “thưởng thức”, bởi dù không thành công nhưng đó là việc làm đầy thiện ý của người phụ nữ.

Anh chưa bao giờ nghĩ về người phụ nữ nào, ngoài em

Lời nói dối này chắc chắn khó tin, nhưng hãy sử dụng lợi thế biểu cảm của ánh mắt để trấn an cô ấy. Lời nói dối này cũng sẽ không làm tổn hao đạo đức của bạn, mặc dù trên thực tế bạn khó có thể làm lơ trước một gương mặt đẹp, ánh mặt gợi cảm hay thân hình quyến rũ của một người phụ nữ.

Anh muốn em mặc bộ đồ này khi chúng mình đi xem phim

Hầu hết phụ nữ đều cố gắng để luôn đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Tuy nhiên, cũng không thể nói họ luôn thành công. Một bộ trang phục rất thời trang nhưng lại không phù hợp với thân hình hay độ tuổi của cô ấy, đôi giày quá sặc sỡ không phù hợp với nơi xuất hiện v.v... tất nhiên sẽ làm cho người đàn ông kém hài lòng. Tuy nhiên, thái độ phản đối tức thì, gay gắt rất có thể làm cho người phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và tình hình chắc chắn sẽ xấu đi rất nhiều. "Đôi giày này em mua khi nào vậy, nó rất tươi trẻ. Ngày mai mình đi xem phim em hãy mang nó nhé. Còn hôm nay, nơi chúng mình đến toàn người lớn tuổi, anh nghĩ em mang đôi màu tối sẽ hợp hơn" hay những lời lẽ tương tự sẽ rất hiệu quả để giải quyết rắc rối này.

Chúng mình cùng về nhà em nhé

Lời nói dối này của người đàn ông sẽ không khó khăn để bị "bóc tẩy", vì chẳng mấy ai khi đang yêu lại thích bị để ý khi có dịp được gần bên nhau cả, nhất là khi những người đó lại thuộc "bên ngoại". Tuy nhiên, người phụ nữ sẽ rất cảm động khi biết rằng anh ấy làm điều đó là để mình vui.

Anh xin lỗi

Đây là lời nói dối có thể chữa “bách bệnh”. Trong mọi trường hợp, khi người phụ nữ tức giận hay buồn khổ, tiếng xin lỗi từ người đàn ông luôn là tiếng nói họ muốn, cần nghe nhất. Xin lỗi vì đã không làm gì được cho em (mặc dù thật ra anh có làm gì đâu, lỗi hoàn toàn do người khác hay do chính em gây ra). Khi người phụ nữ tức giận, lời xin lỗi là ly nước mát giúp làm dịu cơn bốc hỏa trong đầu họ. Khi người phụ nữ buồn khổ, lời xin lỗi là lời động viên ngắn nhất và hiệu quả nhất, làm cho họ cảm thấy đang có người sẻ chia, làm chỗ dựa cho mình…

Nói dối, tất nhiên là điều chẳng bao giờ nên đem ra chỉ bảo hay hướng dẫn cho người khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ở từng hoàn cảnh cụ thể, lời nói dối lại có tác dụng giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực. Nếu để làm đẹp lòng nhau, để mang lại niềm vui cho nhau, để giảm bớt khổ đau cho nhau… ta còn ngại ngần gì mà không nói dối…

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.