Những lý do khiến bạn không thể bỏ lỡ lễ trao giải Oscar 2018

04/03/2018 10:00 GMT+7

Không chỉ sự cạnh tranh khốc liệt của các ứng cử viên trên các bảng đề cử mà Oscar năm nay còn gây nhiều chú ý nhờ các hoạt động ngoài lề và các sự kiện mang tính xã hội.

Đêm trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 4.3 (giờ địa phương) ở nhà hát Dolby, Hollywood, bang California, Mỹ. Không cần trông cậy vào những khoảnh khắc "sóng gió" như năm ngoái để thu hút sự quan tâm của khán giả, Oscar lần thứ 90 này vốn đã sở hữu rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón những tín đồ điện ảnh.
90 năm lịch sử của Oscar
Tượng vàng Oscar nay đã được 90 tuổi Ảnh: Reuters
Lễ trao giải điện ảnh nổi tiếng và cao quý nhất cho những người làm nghệ thuật thứ 7 đã bước sang tuổi 90. Trong hành trình dài gần 1 thế kỷ, Oscar đã phát hiện và vinh danh nhiều tài năng của ngành công nghiệp điện ảnh, những tên tuổi gắn liền với giải thưởng này qua từng năm có thể kể đến như Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks...
Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, chắc chắn lễ trao giải sắp tới sẽ là nơi hội tụ những cái tên đình đám nhất của điện ảnh Hollywood và cả thế giới. Không chỉ được chiêm ngưỡng các minh tinh, tài tử qua màn ảnh nhỏ, khán giả còn có cơ hội thưởng thức trực tiếp những ca khúc được đề cử hạng mục Bài hát trong phim xuất sắc nhất với sự biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như Mary J. Blige, Andra Day, Common...
Cuộc đua khó lường của hạng mục Phim hay nhất
9 bộ phim tranh giải Phim hay nhất Ảnh: Poster phim
Dù Oscar là một cuộc đua hồi hộp đến phút chót nhưng thông thường, ngay từ khi mùa giải thưởng cuối năm rục rịch tổ chức thì các chuyên gia đã định hình vài cái tên tiềm năng cho ngôi vị quán quân này. Ví dụ gần nhất là vào lễ trao giải năm ngoái, phần đông giới chuyên môn khẳng định tượng vàng là cuộc đua tam mã giữa 3 cái tên La La Land, Moonlight, Manchester by the sea và kết quả không nằm ngoài dự đoán.
Tuy nhiên năm nay, cục diện của các giải thưởng được đánh giá vô cùng khó lường khi cơ hội gần như san đều cho cả 9 bộ phim. Nếu phải chọn ra các tác phẩm có ít cơ hội hơn thì chỉ điểm được 2 cái tên là Darkest Hour The Post. Call Me By Your Name, Get Out, Dunkirk, Lady Bird, Phantom Thread, The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là những ứng cử viên sở hữu những điểm mạnh riêng rẽ và đặc biệt để lên ngôi tại Oscar năm nay.
Dấu ấn nữ quyền mạnh mẽ
Nhà làm phim Greta Gerwig của bộ phim Lady Bird là nữ đạo diễn hiếm hoi được đề cử vào hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất Ảnh: Reuters
Sau câu chuyện "Oscar so white" (ý chỉ lễ trao giải chỉ tôn vinh những người da trắng) được mổ xẻ hằng năm, Oscar lần thứ 90 đánh dấu một sự kiện đặc biệt làm "rung chuyển" kinh đô điện ảnh Hollywood. Đó là tiếng nói và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của phụ nữ trong chiến dịch #MeToo chống lại nạn phân biệt đối xử và nạn dụng tình dục đang bủa vây lấy ngành công nghiệp giải trí thế giới.
Không chỉ đứng lên, đoàn kết cùng nhau để tố cáo những hành vi sai trái, những bóng hồng còn khẳng định sức ảnh hưởng của mình bằng những lần ghi tên vào các bảng đề cử cho hạng mục lâu nay vốn là "địa bàn" của phái mạnh như Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc.
Hồi hộp chờ những kỷ lục
The Shape of Water liệu có phá kỷ lục của Titanic? Ảnh: Fox Searchlight Pictures
Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ và tại Oscar điều này càng được chờ đón. Với 13 đề cử ở nhiều hạng mục, The Shape of Water đang nắm giữ danh hiệu "ông hoàng" đề cử của năm nay. Nếu như giành chiến thắng tại tất cả các hạng mục trên, bộ phim của đạo diễn Guillermo Del Toro sẽ phá vỡ thành tích 11 tượng vàng của Titanic để trở thành tác phẩm thành công nhất một kỳ Oscar. Tuy nhiên, theo nhận xét của giới chuyên môn, khả năng để The Shape of Water ẵm trọn các đề cử là khó xảy ra.

Trong khi những cá nhân, tác phẩm khác chỉ lăm le phá kỷ lục nhau thì Meryl Streep lại ngồi ung dung tự phá kỷ lục của… chính mình. Với 21 đề cử Oscar, bà đang là người nắm giữ nhiều đề cử nhất tại Oscar và phải mất rất nhiều năm nữa mới có người đuổi kịp. Tuy nhiên, Meryl chỉ giành chiến thắng 3 lần. Katharine Hepburn mới chính là người nắm giữ danh hiệu người đoạt nhiều giải Oscar nhất với 4 tượng vàng. Chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay sẽ giúp minh tinh gạo cội san bằng thành tích của đàn chị quá cố.
Nếu phải cầu mong Viện Hàn lâm trao giải cho một cá nhân nào đó thì nhà quay phim Roger Deakins của Blade Runner 2049 xứng đáng nhận được lời cầu nguyện của khán giả. Anh đã được đề cử tổng cộng 13 lần với cùng một hạng mục nhưng "trượt vỏ chuối" toàn tập. Năm nay, với đề cử thứ 14, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với Roger sau chuỗi những năm vô duyên trên các đấu trường Oscar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.