Những người trẻ ‘hot’: Mong gì cho Sài Gòn 2016?

02/01/2016 21:53 GMT+7

Là nơi quy tụ nhiều tầng lớp từ khắp mọi miền đất nước về sinh sống và học tập, mỗi năm qua đi, Sài Gòn lại một bước chuyển mình. Cùng nghe những người trẻ “hot” nói về mong muốn của họ cho Sài Gòn 2016.

Là nơi quy tụ nhiều tầng lớp từ khắp mọi miền đất nước về sinh sống và học tập, mỗi năm qua đi, Sài Gòn lại một bước chuyển mình. Cùng nghe những người trẻ “hot” nói về mong muốn của họ cho Sài Gòn 2016.

Trương Văn An, Á quân Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn thành 2015 - Ảnh cắt từ clipTrương Văn An, Á quân Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn thành 2015 - Ảnh cắt từ clip
[VIDEO] Những người trẻ ‘hot’: Mong gì cho Sài Gòn 2016?
Trong không khí hào hứng chào đón năm mới, Trương Văn An, á quân Hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn thành năm 2015 chia sẻ mong muốn Sài Gòn 2016 sẽ văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình hơn. Riêng đối với sinh viên, An hy vọng Sài Gòn sẽ ngày càng chứng minh được mảnh đất này là lựa chọn đúng đắn cho các bạn sinh viên học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Là người từng sống và làm việc tại Sài Gòn trong 5 năm, chị Phạm Lan Phương (phóng viên BBC) chia sẻ rằng rất yêu thành phố này. Bởi vì cách những người Sài Gòn ứng xử với nhau, luôn bình tĩnh, tử tế, có suy nghĩ.
Trong video clip chia sẻ cùng Thanh Niên, chị Phương kể câu chuyện về một người không quen biết cho người khác mượn áo mưa. Họ không cần lời cảm ơn, cũng không cần nhớ mặt, bởi đơn giản với họ đây là việc nên làm. Điều này cũng là lý do khiến nhiều bạn trẻ muốn sinh sống và định cư tại Sài Gòn.
Anh Nguyễn Ngọc Long (blogger truyền thông xã hội) thì cho biết anh mong muốn được nhìn thấy nhất ở Sài Gòn 2016 đó là người đi bộ ở khắp mọi nơi. Theo anh Long, muốn làm được điều này, Sài Gòn cần phải có bầu không khí trong lành, an toàn giao thông. Hơn hết, mọi người sống chậm lại để giảm bớt đi sự hối hả và bộn bề lo toan trong cuộc sống.
Hoàng Kim Phương (Miss áo dài cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Việt Nam 2013) chia sẻ: “Hy vọng trong năm 2016, Sài Gòn sẽ không còn tình trạng ùn tắc hay tai nạn giao thông, không còn ô nhiễm môi trường và rác thải sẽ không còn xuất hiện bừa bãi trên đường”.
Phương cho rằng cần chú trọng các vấn đề giáo dục và văn hóa dành cho giới trẻ để hạn chế tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Bên cạnh đó, việc bảo tồn và giữ gìn các công trình văn hóa cũng cần được phát huy.
Cuối cùng, Hoàng Minh Nhật (quán quân Vua đầu bếp 2014) thì hy vọng mọi người sẽ thưởng thức món ăn đường phố nhiều hơn. Theo Nhật, hiện tại nhiều người đang chú ý rất nhiều tới các món thức ăn nhanh ngoại nhập từ phương Tây. 
Chính vì vậy, cô mong rằng mọi người sẽ chú ý hơn tới ẩm thực của nước nhà, đồng thời những người bán hàng cũng cần đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để mọi người không còn ngại ngần khi còn thưởng thức ẩm thực đường phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.