Những nhà tù không bình yên

21/02/2012 09:27 GMT+7

Ít nhất 47 người thiệt mạng trong 2 vụ bạo lực liên quan đến nhà tù ở Philippines và Mexico vào cuối tuần qua.

Ba người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi khoảng 50 tay súng tấn công một nhà tù ở phía Nam Philippines trong nỗ lực giải thoát một tù nhân đêm 19-2.

Cướp ngục bất thành

Hãng tin AP cho biết vụ tấn công nổ ra lúc 22 giờ (giờ địa phương) khi các tay súng phóng một quả lựu đạn về phía cổng chính của nhà tù ở thành phố Kidapawan ở tỉnh Bắc Cotabato. Các nhân chứng cho biết các tay súng đã bắn trượt mục tiêu song tiếng ồn đã báo động lính canh ngục và họ bắn trả. Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng lính canh ngục đẩy lùi những kẻ tấn công.

 
Người dân tập trung bên ngoài nhà tù Apodaca để chờ tin tức người thân sau khi hay tin về vụ bạo loạn hôm 19-2 - Ảnh: AP

Đại tá Leopoldo Galon, người phát ngôn của quân đội tại địa phương, cho biết những kẻ tấn công đã kích nổ một quả bom và bắn vào dân thường trong lúc tháo chạy để làm vướng chân cảnh sát, gây ra số thương vong nói trên. Hai trong số 3 nạn nhân là sinh viên. Nạn nhân còn lại là tài xế của Hội Chữ thập đỏ Philippines, người bị trúng đạn khi đang tìm cách đưa những dân thường bị thương đến bệnh viện.

Ông Chino Mamburam, chỉ huy lực lượng cảnh sát Kidapawan, cho biết những kẻ tấn công được cho là người của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) và đang cố gắng giải thoát Datukan Samad, một thủ lĩnh của nhóm. Samad đang ngồi tù vì phạm tội cướp bóc, bắt cóc và giết người. MILF đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến vụ cướp ngục này. Theo đài BBC, có ít nhất 3 nhóm phiến quân và nhiều băng đảng tội phạm hoạt động ở khu vực này khiến việc xác định được những kẻ đứng sau vụ cướp ngục gặp nhiều khó khăn.

Bạo loạn đẫm máu

Cũng trong ngày 19-2, ít nhất 44 người thiệt mạng trong một vụ bạo loạn tại nhà tù Apodaca ở gần thành phố Monterrey thuộc bang Nuevo Leon- Mexico. Theo hãng tin AFP, bạo loạn bùng phát khi thành viên của các băng đảng ma túy thù địch đang bị giam giữ ở đó sử dụng đá và vũ khí tự tạo tấn công lẫn nhau.

Ông Jorge Domene, người phát ngôn lực lượng an ninh bang Nuevo Leon, cho biết nạn nhân thiệt mạng vì những vết đâm trí mạng hoặc bị siết cổ. Ông Domene nói thêm rằng vụ bạo loạn nói trên được kích động bởi mối thù giữa 2 băng đảng ma túy Zetas và Gulf. Hai nhóm này đang tiến hành một cuộc chiến tàn bạo nhằm kiểm soát tuyến đường buôn ma túy đến Mỹ. Bên cạnh đó, ông Domene không loại trừ khả năng vụ bạo loạn được tạo ra để gây lộn xộn nhằm giúp một số tù nhân trốn thoát.

Theo đài BBC, các vụ bạo loạn đẫm máu giữa những băng đảng đối đầu nhau không phải là chuyện hiếm thấy tại hệ thống nhà tù bị xem là quá tải và đầy rẫy tham nhũng ở Mexico. Ông Domene thừa nhận rằng nhà tù Apodaca được xây dựng để giam khoảng 1.500 người nhưng hiện chứa hơn 3.000 tù nhân. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định xem liệu có cai tù biến chất nào tiếp tay để cuộc bạo loạn diễn ra hay không. Theo ông Domene, toàn bộ quan chức nhà tù đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.