Những quy tắc vàng khi đeo kính áp tròng

25/08/2015 16:42 GMT+7

(TNO) Kết quả cuộc khảo sát trên 1.000 người của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cho thấy 99% người sử dụng kính áp tròng phá vỡ các quy tắc vàng về vệ sinh.

(TNO) Người sử dụng kính áp tròng sẽ đối mặt với nguy cơ bị mù vì không tuân thủ các nguyên tắc đeo loại kính này, theo Daily Mail.

Thói quen xấu khi sử dụng kính áp tròng có thể khiến bạn bị mùThói quen xấu khi sử dụng kính áp tròng có thể khiến bạn bị mù - Ảnh: Shutterstock
Kết quả cuộc khảo sát trên 1.000 người của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cho thấy 99% người sử dụng kính áp tròng phá vỡ các quy tắc vàng về vệ sinh bao gồm:
Đeo kính áp tròng khi ngủ
Hơn một nửa số người được khảo sát sử dụng kính áp tròng thừa nhận họ thường đi ngủ mà không tháo kính ra vào buổi tối. 9/10 người cũng thừa nhận họ thường đeo kính áp tròng khi ngủ trưa.
Để kính tiếp xúc với nước
Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng cơ bản nhưng lại bị phá vỡ nhiều nhất theo kết quả cuộc khảo sát.
8/10 người cho biết họ thường xuyên đeo kính áp tròng khi tắm và 6/10 người thừa nhận vẫn đeo kính áp tròng trong lúc bơi.
Các chuyên gia cho rằng việc để kính áp tròng tiếp xúc với nước làm gia tăng một cách đáng kể nguy cơ nhiễm trùng bởi vì nó tạo điều kiện cho những vi sinh vật sống trong nước tiếp xúc với mắt. Nước máy và nước hồ bơi là một trong những môi trường có số lượng vi sinh vật gây nhiễm trùng sinh sống khá cao.
Một số thói quen xấu khác như đeo và tháo kính áp tròng sai cách, sử dụng kính quá hạn, không thay dung dịch ngâm kính... mà nhiều người mắc phải cũng là một trong những tác nhân có thể gây ra chứng viêm giác mạc, dẫn đến mù lòa.
Theo kết quả nghiên cứu, 1/3 số người sử dụng kính áp tròng thừa nhận từng phải đi khám vì mắt bị đau hoặc đỏ.
Nghiên cứu cũng chỉ ra, người mua kính áp tròng qua mạng có nguy cơ bị nhiễm trùng cao gấp 5 lần vì không được hướng dẫn rõ ràng về cách vệ sinh và bảo quản kính.
CDC đã đưa ra một số khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng đến mức thấp nhất bao gồm:
1. Rửa tay bằng xà phòng và nước thật sạch và lau khô trước khi chạm vào kính áp tròng.
2. Tháo kính áp tròng trước khi đi ngủ, tắm hoặc bơi.
3. Rửa sạch khay đựng kính, úp kính xuống khi cho vào khay và đậy nắp chặt sau mỗi lần sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.