Những thiên thần của Charlie mở màn thất bại

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
18/11/2019 13:00 GMT+7

Nếu phim về màn cạnh tranh của hai hãng xe danh tiếng Ford và Ferrari giành ngôi vương phòng vé thì tác phẩm xoay quanh bộ ba thiên thần mới của Charlie lại thu về khoản doanh số thua xa kỳ vọng.

Đối đầu Charlie’s Angels cùng các siêu phẩm khác đang có mặt tại phòng vé, bộ phim Ford v Ferrari trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất ở rạp Bắc Mỹ tuần qua. Sau 3 ngày khởi chiếu, màn cạnh tranh của hai hãng xe nổi tiếng bậc nhất thế giới để giành sự thống trị tại cuộc đua sức bền Le Mans đã đem về cho Fox 31 triệu USD. Theo Box Office Mojo, tuần ra mắt của tác phẩm vượt xa dự đoán của giới phân tích phòng vé và đạt được hiệu ứng ngoài mong đợi khi nhận điểm A+ từ khán giả trên CinemaScore. Phim hành động do James Mangold cầm trịch đang nhận được những đánh giá tích cực và có nhiều khả năng gây tiếng vang tại mùa Oscar sắp tới.

Ford v Ferrari được dự đoán sẽ là ứng cử viên đáng chú ý tại mùa giải thưởng đang cận kề

ẢNH: FOX

Màn kết hợp của hai tài tử Christian Bale và Matt Damon trên màn ảnh rộng cũng nhanh chóng xuất hiện tại 41 thị trường ngoài Bắc Mỹ, đem về cho Fox thêm 21,4 triệu USD. Nga là thị trường ăn khách nhất của tác phẩm với màn ra mắt trị giá 3,2 triệu USD kế đến là phòng vé nước Anh đóng góp 2,3 triệu USD, Pháp (2,3 triệu USD), Úc (1,7 triệu USD), Ý (1,3 triệu USD)… Sắp tới, bộ phim sẽ đươc mở cửa tại 2 thị trường trọng điểm của châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt vào ngày 5 và 10.12. Ford v Ferrari hiện sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 52 triệu USD, đưa bộ phim trở thành tác phẩm tiếp theo cứu nguy cho Fox sau hàng loạt dự án khủng “ngã ngựa” tại phòng vé.

Kết thúc tuần mở màn xưng vương tại rạp Bắc Mỹ, Midway tụt xuống ngôi á quân do doanh thu giảm sút 51% so với kỳ khai trương các đây ít lâu. Tác phẩm bỏ túi khoảng 8,75 triệu USD, cách biệt với quán quân phòng vé tới hơn 22 triệu USD. Bộ phim hiện cán mốc 35 triệu USD tại thị trường nội địa sau 10 ngày phát hành

ẢNH: LIONSGATE

Charlie’s Angels (tựa Việt: Những thiên thần của Charlie) với màn thể hiện của bộ ba đả nữ xinh đẹp, tài năng Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska chính thức “xuất xưởng” tuần qua tại hơn 3.400 cụm rạp Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phim có tuần mở màn đầy khó khăn trước khi kết thúc ba ngày công chiếu đầu tiên với khoản doanh thu không đạt mức kỳ vọng thấp nhất. Charlie’s Angels “bỏ túi” 8,6 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt tại Bắc Mỹ, chỉ bằng gần 1 phần 4 doanh thu của đối thủ Ford v Ferrari và xếp ở vị trí thứ ba tại phòng vé nội địa. Những thiên thần của Charlie cũng vừa có mặt tại hơn 26 thị trường nước ngoài, thu về ước tính 19,3 triệu USD, trong đó có tới 7,7 triệu USD từ phòng vé Trung Quốc. Theo Box Office Mojo, phim có màn ra mắt toàn cầu đáng thất vọng với 27,9 triệu USD

ẢNH: SONY

Với ước tính 8,55 triệu USD bỏ túi từ phòng vé quê nhà, Playing with fire của Paramount chỉ giảm 33% doanh thu so với tuần mở màn và đứng ở vị trí thứ 4 trong số top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua. Tác phẩm hiện sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 25,4 triệu USD sau 10 ngày đổ bộ màn ảnh rộng trong nước. Trên bình diện quốc tế, Playing with fire duy trì phát hành tại 11 thị trường, đem về thêm cho hãng phim 1,3 triệu USD. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại Úc vào giữa tháng 12, sau đó là các bản phát hành ở Anh (27.12), Tây Ban Nha (17.1), Brazil (23.1), Đức và Nga vào đầu tháng 2.2020

ẢNH: PARAMOUNT

Nằm trong top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là phim tình cảm lãng mạn Last Christmas của Universal. Màn kết hợp ngọt ngào giữa minh tinh Emilia Clarke và “soái ca” Henry Golding tiếp tục đem về 6,7 triệu USD trong tuần thứ 2 trình làng. Hiện doanh thu nội địa của phim đã cán mốc 22,6 triệu USD sau 10 ngày công chiếu tại phòng vé quê nhà. Last Christmas cũng vừa bổ sung 8,6 triệu USD từ phòng vé quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của tác phẩm lên mức 35,5 triệu USD

ẢNH: UNIVERSAL

Dẫu không nằm trong Top 5 song Joker là cái tên được nhắc đến không ít nhờ vừa trở thành tác phẩm xếp hạng R đầu tiên cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu. Đáng chú ý, tác phẩm đứng thứ 8 doanh thu phòng vé tuần qua không cần phát hành tại Trung Quốc mà vẫn có thể gia nhập câu lạc bộ tỉ đô của năm 2019 bên cạnh những “bom tấn” phòng vé đình đám như: Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-man: Far from home, The Lion King, Aladdin…

ẢNH: WARNER BROS.

Cuối tuần này, phòng vé Bắc Mỹ sẽ được dịp bùng nổ với màn đổ bộ của Frozen II (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2) tại hơn 4.200 cụm rạp. Siêu phẩm từ Disney dự kiến sẽ “càn quét” thị trường phim chiếu rạp nội địa và trở thành hit mới của phòng vé toàn cầu dịp cuối năm. Cạnh tranh cùng sự trở lại của chị em Elsa, Anna là bộ phim A Beautiful Day in the Neighborhood ra mắt tại 3.100 cụm rạp và tác phẩm hành động 21 Bridges do “báo đen” Chadwick Boseman đóng chính dự kiến phát hành tại hơn 2.700 địa điểm

ẢNH: DISNEY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.