Những trường ĐH, CĐ nào xét tuyển bằng bài thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
24/05/2020 18:10 GMT+7

Tính đến thời điểm này đã có chính thức hơn 60 trường đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020.

Chiều 24.5, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết đã có hơn 60 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức để xét tuyển một phần chỉ tiêu trong năm nay.

 

Trong đó có 62 đơn vị đã đăng ký chính thức và 3 đơn vị đang trong quá trình làm việc, chờ Ban giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM duyệt.

 

Danh sách các đơn vị cụ thể gồm:

1.     Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

2.     Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

3.     Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

4.     Trường ĐH Kinh tế-luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

5.     Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)

6.     Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

7.     Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM)

8.     Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre

9.     Viện Đào tạo quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

10.  Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM)

11.  Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)

12.  Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

13.  Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)

14.  Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

15.  Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

16.  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh (ĐH Đà Nẵng)

17.  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Đà Nẵng)

18.  Trường ĐH Phạm Văn Đồng

19.  Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

20.  Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

21.  Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

22.  Trường ĐH Nha Trang

23.  Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

24.  Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

25.  Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

26.  Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

27.  Trường ĐH Lạc Hồng

28.  Trường ĐH Thủ Dầu Một

29.  Trường ĐH Bình Dương

30.  Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

31.  Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

32.  Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An

33.  Trường ĐH Yersin Đà Lạt

34.  Trường ĐH Văn Hiến

35.  Trường ĐH Tây Đô

36.  Trường ĐH Nam Cần Thơ

37.  Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

38.  Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

39.  Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

40.  Trường ĐH Văn Lang

41.  Trường ĐH Phan Châu Trinh

42.  Trường ĐH Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ

43.  Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

44.  Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM

45.  Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

46.  Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

47.  Trường ĐH Khánh Hoà

48.  Trường ĐH Tây Nguyên

49.  Trường ĐH Đồng Tháp

50.  Trường ĐH Gia Định

51.  Trường ĐH Tiền Giang

52.  Trường ĐH Xây dựng miền Trung

53.  Trường ĐH Sài Gòn

54.  Trường ĐH Tài chính-Marketing

55.  Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM

56.  Trường ĐH Bạc Liêu

57.  Trường ĐH Trà Vinh

58.  Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

59.  Trường CĐ Quốc tế TP.HCM

60.  Trường CĐ Viễn Đông

61.  Trường CĐ Sài Gòn Gia Định

62.  Trường CĐ Miền Nam

 

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hiện đã thu hút hơn 60.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 15.6.

 

Theo thông báo mới nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi này chỉ còn tổ chức 1 đợt trong năm nay (thay vì 2 đợt như kế hoạch ban đầu). Kỳ thi dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8 sau ngày thi tốt nghiệp THPT một tuần. Thí sinh có thể tham dự tại 1 trong 5 điểm thi diễn ra đồng thời gồm: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hoà) và Đà Nẵng.

 
Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, nhiều trường ĐH đã bất ngờ thông báo dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh trong năm nay như: ĐH Quốc gia Hà Nội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành... Mới nhất trong hôm nay, một trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Quốc tế đã bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi năng lực sau 3 năm diễn ra liên tục để tuyển sinh.
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.