Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông

22/12/2015 08:20 GMT+7

(iHay) Trước Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada, Hoa hậu châu Á San Diego, Hoa hậu Mỹ... cũng từng dính bê bối này.

(iHay) Sự việc trao nhầm vương miện như tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Miss Universe) không phải lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada, Hoa hậu châu Á San Diego, Hoa hậu Mỹ cũng từng dính bê bối.

Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 1
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ 2014 Paulina Vega lấy lại vương miện từ Hoa hậu Colombia Ariadna Gutierrez Arevalo và trao cho hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach - Ảnh: Reuters/AFP
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Miss Universe) năm nay vướng bê bối chưa từng có. MC chính của chương trình Steve Harvey đã đọc nhầm tên người chiến thắng trong đêm chung kết diễn ra tại Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas (Mỹ).
Diễn viên hài kịch từng đoạt giải Emmy công bố tân Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 là Hoa hậu Colombia Ariadna Gutierrez. Nhưng đội vương miện chỉ chưa đầy 2 phút, người đẹp ngỡ ngàng bị ‘tước’ danh hiệu trả lại cho người chiến thắng thật sự - đại diện nhan sắc Philippines Pia Alonzo Wurtzbach.
Clip khoảnh khắc trao nhầm vương miện
Trả lời phỏng vấn ngay khi vừa rời sân khấu, người đẹp Philippines Pia Alonzo Wurtzbach cho biết với tư cách là tân hoa hậu Hoàn vũ 2015 cô có trách nhiệm đại diện tổ chức này gửi lời xin lỗi đến Ariadna Gutierrez Arevalo. Nhưng cô chưa có điều kiện làm điều đó bởi người đẹp Colombia luôn bị vây quanh bởi các thí sinh khác và còn xúc động mạnh. Pia cho rằng: “Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại trước đã”. Trong khi đó, Ariadna Gutierrez Arevalo khẳng định cô hạnh phúc với những gì mình đã thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Cả Steve Harvey và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng đăng lời xin lỗi chính thức lên trang mạng xã hội. Chuyện thật tưởng như đùa đã khiến truyền thông thế giới dậy sóng và coi đây là một trong những khoảnh khắc “xấu xí” nhất cuộc thi sắc đẹp uy tín.
Miss Universe Canada - Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2013
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 3
Denise Garrido (trái) và người chiến thắng thật sự Riza Santos 
Denise Garrido đến từ Bradford, Ontario, đăng quang Miss Universe Canada 2013 trong đêm chung kết tổ chức tại Toronto. Nhưng 24 giờ sau, giấc mơ của người đẹp tóc nâu đã tan tành mây khói. Bộ phận kiểm toán cuộc thi phát hiện ra một lỗi đánh máy đã ảnh hưởng đến kết quả top 5 của cuộc thi, theo Huffington Post.
Đây là lỗi lần đầu tiên xảy ra trong 11 năm lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nước này. Tuy nhiên, ban tổ chức lại không nhắc nhiều đến lỗi sai khủng khiếp, thay vào đó, họ thông báo lại tên người chiến thắng thật sự - cô Riza Santos đến từ Calgary, Alberta - trên bảng tin trang web Miss Universe Canada. 
Tất nhiên, ban tổ chức gửi lời xin lỗi công khai đến Hoa hậu Hoàn vũ Canada thật sự. Trải qua chuyện này, Denise Garrido tâm sự với The Star: “Trái tim tôi tan nát. Tôi buồn khủng khiếp”.
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 4
Riza Santos (trái) và Denise Garrido
Còn Riza Santos cảm thấy đây là bê bối đáng xấu hổ của cuộc thi nhưng đánh giá cao tính chung thực của ban tổ chức bởi trong khi hoàn toàn có thể giấu nhẹm, họ đã công khai kết quả đúng. Cô cũng biết ơn bởi cuối cùng cô giành vương miện dù không phải tại đêm chung kết.
“Tôi xin cám ơn Chúa, gia đình, bạn bè và tất cả những người ủng hộ tôi suốt thời gian tam gia cho đến khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Canada. Tôi không làm sao thể hiện hết lòng biết ơn của tôi và sự phấn khởi khi được đại diện cho Canada tại sân khấu quốc tế. Thật là vinh dự khi đại diện cho nước ta. Tôi mong các bạn tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho tôi”, hoa hậu viết trên trang cá nhân.
Miss California USA - Hoa hậu Mỹ California 2008
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 5
Christina Silva khi đăng quang
Năm 2007, một sai lầm trong công tác thống kê đã dẫn đến việc vương miện Miss California USA bị trao nhầm chủ. Hãng AP đưa tin, Christina Silva (khi đó 24 tuổi) được vinh danh là người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp chọn ra người đại diện bang tham gia Hoa hậu Mỹ. Nhưng sau đó cô phải giao lại ngôi vị cho Raquel Beezley (khi đó 21 tuổi), ban đầu ở vị trí Á hậu 2.
Được biết, sau khi cuộc thi Miss California USA 2008 kết thúc, một vài giám khảo đã đặt câu hỏi về kết quả đêm chung kết được tổ chức ngày 25.11 tại nhà hát Orpheum, Los Angeles (Mỹ). Ban tổ chức kiểm tra lại và thông báo lỗi này được phát hiện vào ngày hôm sau khi các lá phiếu được mở ra và kiểm lại. Đại diện ban tổ chức, ông Keith Lewis nói: “Đó là lỗi đơn giản do con người gây ra thôi”.
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 6
Raquel - người chiến thắng Miss California USA 2008 thật sự sau đó đã được trao lại danh hiệu
Christina Silva chỉ phải trao lại danh hiệu cho Raquel, được phép giữ lại vương miện, dải băng quàng vai và vòng cổ, không mất phí tham gia cuộc thi (1.500 USD). Nhưng theo The Hollywood Gossip, người đẹp này vẫn tỏ ra hết sức tức giận và đã đễ đơn kiện đòi bồi thường 500.000 USD.
Miss Asia San Diego - Hoa hậu châu Á San Diego
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 7 Martina Lo, hoa hậu hụt của cuộc thi Miss Asia San Diego
ABCNews đưa tin cuộc thi sắc đẹp Miss Asia San Diego do Little Saigon Foundation tổ chức gặp bê bối không đáng có. Trong sự kiện ngày 27.8.2011, họ thông báo sai tên người đoạt giải hoa hậu và trao vương miện cho cô sinh viên Martina Lo - người thật ra chỉ là Á hậu 4.
Thành viên ban tổ chức Kendrick Ton sau đó giải thích vì sự nhầm lẫn của bộ phận đánh máy mới gây ra cớ sự. Do cách đánh máy không đúng như thống nhất ban đầu khiến nữ MC hiểu lầm và xướng danh sai người chiến thắng. Cô giải thích: “Tôi đã nói với bộ phận đánh máy và chúng tôi đều đồng ý rằng 3 cái tên đó (ghi trong giấy) sẽ là 3 Á hậu”.
Những người chịu trách nhiệm cho biết họ đã nhanh chóng phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng này. Nhưng phải đến 2 tuần sau họ mới sửa sai, trao lại vương miện và phần học bổng 3.000 USD cho Kristen Paruginog.
Những vụ trao nhầm vương miện Hoa hậu xôn xao giới truyền thông - ảnh 8
Kristen Paruginog - Miss Asia San Diego thật sự 
Khi đó, tân hoa hậu đích thực chỉ hòa nhã nói với KGTV Monday: “Tôi cực kỳ vinh dự khi trở thành Hoa hậu châu Á San Diego mới. Thật là một chuyến tàu lượn về cảm xúc. Tôi chỉ thấy mừng vì họ đã bỏ thời gian nhìn lại điểm số”.
Còn người thắng hụt cho biết cô không nghe gì về chuyện thay đổi cách đề tên lộn xộn đó cho đến 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc. “Đây là cú sốc mạnh đối với tôi. Giám khảo nào cũng bắt tay tôi, nói lời chúc mừng tôi nói tôi xứng đáng và không nghi ngờ gì rằng tôi chiến thắng”, Lo bức xúc.

Tạ Ban
Ảnh: Twitter/Chụp màn hình

>> Scandal xướng nhầm tên Hoa hậu Hoàn vũ 2015 dưới góc nhìn của giới MC Việt
>> Nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ kiêm 'bạn gái tin đồn' của Tổng thống Philippines
>> Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.