Nicaragua lấy tòa nhà của phái bộ Đài Loan giao cho Trung Quốc

28/12/2021 10:15 GMT+7

Chính phủ Nicaragua đã tịch thu tòa nhà từng đặt các văn phòng đại diện của phái bộ Đài Loan và chuyển cho Trung Quốc , Hãng AP đưa tin hôm 28.12.

Tòa nhà từng đặt phái bộ đại diện của Đài Loan ở Nicaragua

laprensa.com.ni

Tháng 12, chính quyền Tổng thống Daniel Ortega thông báo cắt đứt quan hệ với Đài Loan vì cho rằng chỉ có một chính phủ “hợp pháp” đại diện lợi ích của Trung Quốc.

Trước khi rời Nicaragua, các quan chức Đài Loan muốn chuyển quyền sở hữu tòa nhà cho Tổng giáo phận Managua của giáo hội Công giáo La Mã.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ortega chặn đứng nỗ lực trên vì họ cho rằng tòa nhà thuộc về Trung Quốc.

Cơ quan quan hệ đối ngoại Đài Loan lên án quyết định trên của chính phủ Nicaragua, đồng thời chỉ trích nước này vi phạm các quy trình thông thường khi yêu cầu các nhà ngoại giao Đài Loan phải rời Nicaragua trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm cắt đứt quan hệ.

Hiện Đài Loan chỉ còn duy trì quan hệ chính thức với 14 quốc gia.

Nicaragua thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan trong thập niên 1990, dưới thời Tổng thống Violeta Chamorro. Ông Ortega, đắc cử tổng thống từ năm 2007, đã duy trì quan hệ song phương cho đến khi quyết định chấm dứt vào tháng 12.2021.

Trung Quốc cứng rắn "không thỏa hiệp" trong vấn đề Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.