Niềm vui đoàn viên theo những chuyến xe nghĩa tình

04/02/2016 13:52 GMT+7

Lễ tiễn 'Tết nghĩa tình - Xuân kết nối' đã chính thức diễn ra vào ngày 3.2, đưa những công nhân đầu tiên về quê đón Tết.

Lễ tiễn 'Tết nghĩa tình - Xuân kết nối' đã chính thức diễn ra vào ngày 3.2, đưa những công nhân đầu tiên về quê đón Tết.

'Tết nghĩa tình - Xuân kết nối' được Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức cho người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình, những công nhân ưu tú, lao động giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và nhiều năm không về quê ăn Tết đã được nhận những tấm vé xe miễn phí.
Trước giờ lên xe, gia đình chị Trần Thị Nghiêm (công nhân Công ty TNHH May mặc Toptex, quê ở Hà Tĩnh xúc động): “Lâu lắm rồi gia đình tôi mới quê, mừng lắm, chắc Tết này là cái Tết vui nhất của cả nhà!”.
Niềm vui đoàn viên theo những chuyến xe nghĩa tìnhHành trang đơn sơ và niềm vui về quê đón Tết
Không có vali hay túi xách lớn, hành trang về nhà của công nhân nghèo chỉ gói gọn trong chiếc ba lô cùng niềm hân hoan, hồ hởi. “Mình cũng không sắm gì nhiều, chỉ mua ít bộ áo quần cho em gái, tiền còn lại dành dụm đưa mẹ, được về quê là vui, là đủ lắm rồi”, một nam công nhân quê ở Quảng Trị chia sẻ.
Theo lịch trình, 46 chuyến xe của chương trình sẽ lần lượt chuyển bánh vào 4 ngày từ 3 - 6.2.2016 (tức ngày 25, 26, 27, 28 tháng Chạp). Xe xuất phát từ Đồng Nai, đi theo 10 tuyến đường, đưa công nhân về quê ở 20 tỉnh thành trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.