Ninh Dương Lan Ngọc 'tâm phục' chiến thắng của Kaity Nguyễn

30/11/2017 12:27 GMT+7

Chỉ với vai diễn đầu tay, Kaity Nguyễn đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20. Theo Lan Ngọc, cô không có gì lăn tăn trước chiến thắng của 'đối thủ' trẻ tuổi.

Em chưa 18 giành giải Bông sen vàng của hạng mục Phim truyện điện ảnh, đứng trên Cô hầu gái, Cha cõng con (cùng nhận Bông sen bạc), 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy Cô Ba Sài Gòn (cùng nhận giải thưởng Ban giám khảo). Bộ phim đạt doanh thu khủng nhất năm 2017 với hơn 170 tỉ đồng cũng mang về cho Kaity Nguyễn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, thay vì dự đoán của nhiều người dành cho Ninh Dương Lan Ngọc trong Cô Ba Sài Gòn hay Minh Hằng của Bao giờ có yêu nhau.
Hình ảnh của người đẹp sinh năm 1990 cũng "thăng hạng" nhờ sự đầu tư đúng mức của ê-kíp
Ninh Dương Lan Ngọc cho biết giải thưởng dành cho Em chưa 18 phản ánh đúng tình hình của điện ảnh Việt Nam khi phần đông khán giả ra rạp với tâm thế muốn thưởng thức các tác phẩm giải trí, nhẹ nhàng, thay vì phim nghệ thuật nặng nề, khó theo dõi. Nói về Kaity Nguyễn, nữ diễn viên cho rằng "đàn em" chiến thắng xứng đáng bởi bản thân Lan Ngọc cũng thích nét diễn trong trẻo, tự nhiên của Kaity Nguyễn.
Chia sẻ về dự định sắp tới, "ngọc nữ" của Ngô Thanh Vân cho hay cố gắng chuyển mình và mong sớm tìm thấy bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp, không đóng phim ồ ạt như "tai nạn" 2016.
Người đẹp kể thêm: "Cả bốn phim chiếu rạp của tôi trong năm rồi là Nắng, Phim trường ma, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Găng tay đỏ thực tế là quay trong các thời điểm khác nhau. Tôi tính là các bộ phim tuần tự ra mắt có thể chứng minh cho sự trưởng thành trong diễn xuất. Nhưng đùng một cái, bốn phim dồn ra rạp cùng lúc, như một ''cái tát'' cho sự nghiệp của tôi. Bởi khi bốn poster phim đặt quá gần nhau, người ta cho rằng tôi quá tham và không dồn sức cho cái nào, điều này quả thực xui kinh khủng. Giờ tôi phải chọn lựa kỹ càng và chín chắn hơn mỗi lần tiếp nhận kịch bản nào đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.