Ninh Thuận: Đang dịch vẫn tập trung ăn nhậu gây rối trật tự, bị phạt 45 triệu đồng

25/07/2021 12:05 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận ) vừa ban hành quyết định xử phạt (15 triệu đồng/người) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người đối với 3 người ở KP.3, P.Tấn Tài.

 Sáng 25.7, Công an P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến 3 ngườicư ngụ tại KP.3, P.Tấn Tài về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.
Theo đó, căn cứ điểm c, khoản 3, điều 12 Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định xử phạt hành chính (15 triệu đồng/người) đối với Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi); Nguyễn Phú Tài (23 tuổi) và Nguyễn Phú Tín (27 tuổi, cùng trú tại KP.3, P.Tấn Tài) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Chính phủ đề xuất biện pháp chống dịch Covid-19 như trong tình trạng khẩn cấp

Trước đó, vào tối 18.7, mặc dù TP.Phan Rang - Tháp Chàm đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Tuấn, Tài và Tín tập trung tổ chức ăn nhậu tại nhà và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau làm 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Từ 0 giờ ngày 17.7 đến 0 giờ ngày 31.7 (15 ngày), tỉnh Ninh Thuận thực hiện cùng lúc 2 Chỉ thị phòng dịch Covid-19. Áp dụng Chỉ thị số 16 đối với TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; áp dụng Chỉ thị số 15 đối với các huyện còn lại (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam) để phòng, chống dịch Covid-19.
Từ ngày 3 - 25.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 128 ca dương tính với Covid-19; 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.