Ninh Thuận, Khánh Hòa: Khẩn trương đối phó bão số 7

23/11/2007 09:04 GMT+7

* Khánh Hoà: Nhiều tàu cá đề nghị cứu nạn (TNO) Chiều qua 22.11, tại hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (BCH) các tỉnh đã họp khẩn cấp đưa ra các phương án đối phó với cơn bão số 7.

Theo BCH tỉnh Ninh Thuận, nhiều khả năng bão số 7 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh và sẽ có mưa to gây ra lũ lụt. Trước mắt tỉnh huy động gần 1.000 người thuộc lực lượng quân đội, thanh niên xung kích giúp dân chằng chống nhà cửa, kho tàng và tổ chức di dời người dân đang sinh sống ở những vùng ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Có 1.963 thuyền (11.914 ngư dân) đã cập bến neo đậu, trú ẩn an toàn. Hiện còn 24 thuyền (114 ngư dân) đang khai thác ở khu vực Cà Ná và vùng biển Bình Thuận chưa vào bờ. Tàu NT 2087 của ông Bùi Văn Ri (ở Khánh Hải, huyện Ninh Hải) bị chìm, 2 ngư dân trên thuyền bơi được vào bờ. 

Ông Trương Xuân Thìn, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận nhấn mạnh: “Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiển, khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Trước mắt phải khẩn trương liên lạc với những tàu thuyền đang khai thác ngoài khơi, hướng dẫn họ đến nơi trú ẩn an toàn. Chậm nhất là 17 giờ hôm nay 23.11, các huyện, thành phố ven biển và các ban, ngành phải hoàn tất công tác di dời dân ở vùng ven biển, vùng trũng thấp đến nơi an toàn”.

* Tại cuộc họp ở BCH tỉnh Khánh Hòa, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hoà cho biết đã nhận được đề nghị cứu nạn từ nhiều tàu cá: Lúc 8 giờ 45 phút ngày 22.11, tàu cá 0692 TS của Bình Thuận, có 10 thuyền viên, bị hỏng máy ở tọa độ 06o56’N - 105o00’E, nơi sóng gió rất lớn. Lúc 14 giờ cùng ngày, trong số 18 tàu cá của Khánh Hoà đang từ vùng biển phía nam đi về hướng Vũng Tàu thì có một tàu hỏng máy tại tọa độ 06o32’N - 110o30’E, phải chạy chậm lại. Đó là tàu KH 9118 của ông Võ Ký, có 13 thuyền viên. Bộ đội biên phòng đã thông báo cho một số tàu trong đoàn quay lại cứu tàu này nhưng chưa được...


Đến chiều 22.11, vẫn còn rất nhiều tàu cá neo tại chân cầu Xóm Bóng, Nha Trang (ảnh: X.H)

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Bộ đội biên phòng thông báo ngay cho 18 tàu này phải đi đến vùng biển phía nam để tránh xa tâm bão. Từ chiều nay 23.11, tất cả các tàu cá của Khánh Hoà không được hoạt động cho đến khi hết bão. Nghiêm cấm tàu cá neo đậu ở vùng cửa sông Cái, Nha Trang. Ngư dân trên các lồng, bè nuôi phải sơ tán khẩn cấp trước khi bão đến. Ngày thứ 7 học sinh phổ thông được nghỉ học. Thanh tra giao thông không cho tàu cá neo đậu ở chân cầu. Tuy nhiên, vào lúc 17 giờ 30 chiều qua, nhiều tàu cá vẫn dùng dây neo vào cầu Xóm Bóng, Nha Trang.

Tại khu vực bãi biển Nha Trang, cơ quan chức năng đã cho cắm cờ đỏ báo hiệu cấm tắm biển. Lực lượng thanh niên xung kích Nha Trang được giao trực tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng cứu nạn. Phương án di dời dân ở vùng nguy hiểm đã được chuẩn bị sẵn sàng.  

Thiện Nhân - Xuân Hòa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.