Ninh Thuận: Khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người

19/08/2021 12:44 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận ) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hòa về hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 .

Sáng ngày 19.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hòa (39 tuổi, trú KP.6, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan CSĐT, vào ngày 6.7, Hòa lái xe ô tô đi từ TP.HCM (vùng đang có dịch bệnh Covid-19) về tỉnh Ninh Thuận nhưng không khai báo y tế theo quy định và di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Trong thời gian từ ngày 6 - 14.7, Hòa đi nhiều nơi, trong đó có dự đám giỗ tại nhà một người bạn ở khu phố 5, P.Phủ Hà, tiếp xúc nhiều người và làm lây lan dịch bệnh cho 4 người khác.
Đến ngày 14.7, Hòa bị đau họng, sốt nên đến Trạm y tế P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm để khai bao y tế thì phát hiện dương tính với Covid-19.
Sau khi phát hiện dương tính với Covid-19, Hòa được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận điều trị khỏi bệnh và đã thực hiện xong việc cách ly y tế theo quy định.

Đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu người trong dịch Covid-19

Trước đó, vào ngày 17.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.